Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này

J |

Mỗi loại đồ nhựa khác nhau lại có kiểu tan chảy khác nhau mà chúng ta không hề hay biết.

Hồi còn bé, có lẽ nhiều người trong số chúng ta rất thích nghịch lửa. Nếu bỏ qua các vấn đề nguy hiểm như nguy cơ bị bỏng, dễ gây cháy nhà... thì quan sát một ngọn lửa cháy bập bùng thực sự rất thú vị.

Chưa kể, tuổi thơ của ai mà dữ dội, chắc cũng đôi lần thử đốt đồ nhựa, rồi cầm kính lúp soi lên để thấy rằng quá trình nhựa tan chảy nhìn rất "ảo diệu".

Và hôm nay, chúng ta sẽ lại một lần nữa trở về tuổi thơ bằng một thí nghiệm của dự án Macro Room. Nhóm nghiên cứu lần này đã thử nung chảy một số vật dụng bằng nhựa quen thuộc, như đĩa CD, bàn phím máy tính, đồ chơi... sau đó quay cận cảnh bằng camera Macro.

Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này - Ảnh 1.

Đồng hồ bị nung chảy

Các loại đồ nhựa tất nhiên sẽ có nhiệt độ tan chảy khác nhau. Ví dụ như đĩa CD rơi vào khoảng 160 độ C, trong khi nhựa trong đồ chơi cao cấp có thể lên tới 500 độ C như chơi. Nhưng chẳng quan trọng, vì nhóm sẽ sử dụng đèn khò - một công cụ đốt có nhiệt độ lên tới 900 độ C cơ.

Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này - Ảnh 2.

Kim tiêm nhựa

Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này - Ảnh 3.

Bàn phím máy tính

Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này - Ảnh 4.

Đĩa CD

Chẳng thể ngờ các kiểu đồ nhựa khi bị đốt cháy lại lạ lẫm và đẹp đến thế này - Ảnh 5.

Khủng long nhựa

Nếu muốn xem nhiều hơn nữa, video dưới đây sẽ giúp bạn thoả mãn.

Vẻ đẹp bất ngờ của đồ nhựa khi bị đốt nóng chảy.

Tuy nhiên, dù nhìn đẹp vậy, đây cũng không phải là trò nên chơi thường xuyên. Đầu tiên, đèn khò không phải là vật dụng dành cho những tay mơ. Nếu không cẩn thận, nó có thể gây bỏng trầm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu bất ngờ phát nổ.

Chưa kể, một số loại nhựa khi đốt cháy có thể thải ra rất nhiều khí độc hại, bao gồm carbon monoxide (CO), dioxin và cả furan - những hoá chất được xem là độc nhất hiện nay, có tiềm năng gây ung thư cao. Ở hàm lượng ít thì không sao, chứ hít nhiều chắc chắn sẽ có hại cho sức khoẻ

Sở dĩ nhóm Macro Room sẵn sàng "chơi dại" là do họ được trang bị mặt nạ phòng độc nữa. Thế nên, tốt nhất là xem họ làm thôi, đừng thử làm gì cho hại sức khỏe nha các chế.

Nguồn: Macro Room

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại