Indonesia tuần tra vùng biển Natuna

Khánh Minh |

Cơ quan An ninh hàng hải Indonesia (MSA) cho biết đã tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo Natuna của nước này, nằm phía Nam biển Đông, sau khi tàu hải cảnh và tàu đánh cá Trung Quốc thâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.

Theo Reuters, ông Nursyawal Embut, Giám đốc phụ trách các hoạt động trên biển của MSA, khẳng định Jakarta đã triển khai thêm tàu chấp pháp đến vùng biển Natuna để "chuẩn bị đối phó với các vụ vi phạm lãnh hải và đánh bắt trái phép ở Bắc Natuna".

Căng thẳng giữa Jakarta và Bắc Kinh về Natuna bộc lộ công khai hôm 30-12-2019 với việc Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông báo tố cáo Trung Quốc cho 2 tàu hải cảnh hộ tống hàng chục tàu đánh cá tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại