Hungary thành lập Hội đồng Quốc phòng đối phó với cuộc xung đột ở Ukraine

Nho Biền |

Trước những áp lực do cuộc xung đột Nga -Ukraine gây ra, một Hội đồng Quốc phòng của Hungary bao gồm các thành viên nội các và do Thủ tướng Viktor Orban đứng đầu đã được thành lập ngày hôm qua.

Hội đồng Quốc phòng sẽ hoạt động trong chính phủ và có nhiệm vụ xây dựng các báo cáo và đề xuất nội dung liên quan đến dịch vụ tình báo, an ninh công cộng, bảo vệ biên giới, quốc phòng, di cư, quản lý thiên tai, chống khủng bố và phát triển lực lượng vũ trang của Hungary.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng là Thủ tướng và thư ký sẽ là cố vấn an ninh của Thủ tướng. Các thành viên bao gồm Chánh văn phòng Nội các, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại. Hội đồng sẽ tổ chức họp định kỳ hai tuần 1 lần.

Tuy nhiên, các cuộc họp bất thường cũng có thể được triệu tập bởi bất kỳ thành viên nào nếu họ thấy phù hợp.

Các nội dung ưu tiên của Hội đồng muốn hướng đến trong những năm tới sẽ là bảo vệ an ninh và chủ quyền của Hungary trước áp lực do cuộc xung đột Nga-Ukraine, từ cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu tiếp theo và áp lực di cư ngày càng tăng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại