Hungary đề nghị Nga cung cấp thêm 700 triệu m3 khí đốt

Đặng Cường |

Hungary cần đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp.

Một phần đường ống dẫn khí đốt từ Nga đi các nước châu Âu. Ảnh: AFP

Một phần đường ống dẫn khí đốt từ Nga đi các nước châu Âu. Ảnh: AFP

Ngày 21/7, trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đề nghị Nga tăng xuất khẩu khí đốt cho Hungary thêm 700 triệu m3.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, mục đích chuyến thăm Nga của ông lần này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng an toàn cho Hungary. Ông cho biết, ở Hungary khí đốt đang được bơm một cách có hệ thống vào các kho chứa khí đốt dưới lòng đất, hiện tại đã đạt mức 27,3%, trong khi ở châu Âu tỷ lệ này chỉ là 13%.

Tuy nhiên ông Szijjarto nhấn mạnh rằng, Hungary cần đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp. Chính vì thế, Chính phủ Hungary đã quyết định mua thêm 700 triệu m3 khí đốt. “Không thể mua một lượng khí đốt bổ sung lớn như vậy ở châu Âu mà không có nguồn của Nga”, Ngoại trưởng Szijjarto khẳng định.

Trước đó, ngày 13/7, Hungary cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do giá năng lượng tăng cao.

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Szijjarto, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, chính phủ Hungary đã bày tỏ sự quan tâm về việc mua thêm khí đốt của Nga trong năm nay. Đề nghị này sẽ được xem xét ngay lập tức.

Ngoài vấn đề khí đốt, Ngoại trưởng Nga và Hungary cũng đã thảo luận về quan hệ song phương, tình hình Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga và Hungary sẽ tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác trên các lĩnh vực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại