Huấn luyện viên bơi trộm điện thoại của nhân viên ngoại giao

Phạm Dũng |

Thấy nhân viên ngoại giao để điện thoại đắt tiền trong tủ đựng đồ, huấn luyện viên hồ bơi nảy lòng tham nên trộm và bị camera "tố".

Ngày 6-12, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND để xét xử bị can Bùi Đức Thuận (SN 1990; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Thuận là huấn luyện viên hồ bơi Sherwood tại một cao ốc ở đường Pasteur (phường 6, quận 3, TP HCM). Ngày 25- 3, ông Atsushi Sakamoto (nhân viên ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản) đến bơi tại đây.

Khi ông Atsushi Sakamoto cất điện thoại iPhone 6 Plus trong tủ để đồ cá nhân, Thuận lẻn vào lấy điện thoại rồi bình thản đi ra. Sau khi bơi xong, ông Atsushi Sakamoto vào lấy đồ thì phát hiện mất điện thoại nên trình báo.

Công an vào cuộc, trích xuất camera tại hồ bơi đã phát hiện Thuận là người trộm cắp điện thoại. Tại công an, Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại