Vụ phát hiện xác nam thanh niên dưới ao: Đã có nghi phạm ra đầu thú

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan đến vụ việc xô xát khiến anh Mai Văn T (SN 1989, trú tại thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tử vong và phát hiện dưới ao nước gần quán karaoke, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm.

Ngày 6.12, trao đổi với PV Lao Động, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết: “Liên quan đến việc anh Mai Văn T tử vong và được phát hiện dưới ao, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục nỗ lực điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh T và truy bắt các hung thủ có tham gia vào việc hành hung T theo quy định của pháp luật”.

Theo cơ quan điều tra, hai nghi phạm chính liên quan đến cái chết của anh T là đối tượng Long (trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) và đối tượng Hướng (trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng).

Hai người này là nhân viên bảo vệ của quán karaoke Song Long (có địa chỉ tại thôn Anh Dũng, xã Đông La), nơi xảy ra sự việc.

Theo một nguồn tin của Lao Động: “Liên quan đến vụ việc, một trong số những nghi phạm tham gia vào việc hành hung anh T đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cụ thể, đối tượng Long đã ra đầu thú tại cơ quan công an, đối tượng Hướng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương”.

Vụ phát hiện xác nam thanh niên dưới ao: Đã có nghi phạm ra đầu thú - Ảnh 1.

Gia đình anh T nói về sự việc đau lòng vừa xảy ra. Ảnh CTV.

Anh Mai Văn D (anh trai của anh T) cho hay, thi thể anh Mai Văn T được phát hiện dưới ao, qua quá trình giám định pháp y ban đầu của cơ quan công an cho thấy trong phổi không có nước, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Sọ của anh T bị vỡ do tác động của vật tày. Cũng tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 chiếc gậy gỗ dài khoảng 60cm, 1 tảng bê tông có kích thước 20x30x10cm.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tối 3.12, anh T đi uống rượu cùng với vài người bạn tại quán karaoke Song Long. Tại quán karaoke này, anh T có xảy ra xô xát với một đối tượng, sau đó mọi người giải tán ra về.

Đến 23h cùng ngày, không thấy anh T về nhà, gia đình gọi điện thoại nhưng cũng không liên lạc được. Khoảng 1h20 ngày 4.12, gia đình anh T đã trình báo sự việc đến Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Đến 3h15 ngày 4.12, gia đình đã thuê thợ lặn và tìm thấy thi thể anh T dưới ao rộng khoảng gần 1.000m2, gần quán karaoke nơi xảy ra xô xát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại