Hợp đồng S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga: "Ông đã mất chân giò, nhưng bà chưa thò chai rượu"

Tuấn Sơn |

Hợp đồng tên lửa S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa có bước tiến lớn khi khách hàng đã chuyển khoản tiền trả trước. Tuy nhiên, còn một vấn đề quan trọng nữa vẫn chưa được thống nhất.

Hãng thông tấn TASS vừa dẫn phát biểu của ông Vladimir Kozhin, cố vấn của Tổng thống Putin về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế: "Hợp đồng S-400 đã bắt đầu có hiệu lực, khoản trả trước đã được khách hàng (Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển cho Nga. Tuy nhiên, hiện nay tôi chưa thể nói gì về khung thời gian thực hiện thỏa thuận".

Đặc biệt, điều được dư luận quốc tế rất quan tâm đó là việc Nga có chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không thì lại rất mù mờ. Ông Kozhin khẳng định đối với vấn đề này, hai bên vẫn chưa đàm phán cụ thể mà chỉ thống nhất về việc chuyển giao nguyên đai nguyên kiện các tổ hợp tên lửa S-400 thành phẩm từ Nga.

Ông cho biết, "Khoan hãy nói về vấn đề đó, chúng tôi mới chỉ thống nhất và tuyên bố về việc cung cấp các tổ hợp tên lửa S-400 thành phẩm, còn chuyển giao công nghệ thì chưa".

Vào ngày 12/09, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố chính thức rằng Ankara đã ký hợp đồng đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 với Nga và đã chuyển khoản tiền trả trước.

Hợp đồng S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga: Ông đã mất chân giò, nhưng bà chưa thò chai rượu - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga thực hành bắn đạn thật. Ảnh minh họa.

Ông Kozhin nói với hãng thông tấn TASS rằng hợp đồng đã ký và bắt đầu có hiệu lực. Còn ông Ismail Demir thứ trưởng đặc trách mảng công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ được chuyển giao trong vòng 2 năm.

S-400 Triumf là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế từ năm 2007. Chúng được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không từ máy bay cho tới tên lửa hành trình, tên lửa đường đạn, gồm cả tên lửa tầm trung, thậm chí còn diệt được cả mục tiêu mặt đất. Tên lửa S-400 có thể diệt mục tiêu ở cự ly tới 400km và ở độ cao tới 30km.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng được mua tên lửa S-400 tối tân từ Nga kèm theo việc chuyển giao công nghệ để họ có thể sản xuất loại tên lửa tầm xa hiện đại này, tuy nhiên, hai bên vẫn còn những khúc mắc chưa thể giải quyết trong ngày một, ngày hai.

Dường như Nga còn chần chừ chưa muốn chuyển giao loại công nghệ tối tân này cho Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng, "Ông (Thổ Nhĩ Kỳ) đã sẵn sàng mất chai rượu, nhưng Bà (Nga) vẫn chưa chịu thò chai rượu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại