Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện ca Covid-19 mắc biến thể AY.4.2 đầu tiên

PV |

Đặc khu Hong Kong của Trung Quốc hôm qua (5/11) cho biết, vùng lãnh thổ này vừa phát hiện ca Covid-19 đầu tiên nhiễm AY.4.2, một biến thể phụ của chủng Delta, trong khi liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch.

Xét nghiệm Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã.

Xét nghiệm Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo thông báo của cơ quan y tế Hong Kong (Trung Quốc), ca Covid-19 nhiễm biến thể AY.4.2 là một người đàn ông 62 tuổi, đến Hong Kong ngày 1/11 từ London (Anh), trước đó đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer tại vùng lãnh thổ này. Đây là lần đầu tiên Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nhiễm loại biến thể phụ của chủng Delta này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, AY.4.2 bắt đầu xuất hiện nhiều trên thế giới từ tháng 7 năm nay. Tính đến cuối tháng 10, hơn 26.000 trình tự gen của biến thể này từ 42 quốc gia đã được tải lên ngân hàng gen trực tuyến, trong đó 93% là của Anh. Có thông tin cho rằng AY.4.2 dễ lây hơn chủng Delta gốc.

Bước vào tháng 11, Hong Kong (Trung Quốc) đã gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch, trong đó bao gồm tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường từ giữa tháng cho các đối tượng ưu tiên, như người làm các công việc có nguy cơ lây nhiễm cao, người trên 60 tuổi và hệ miễn dịch kém.

Từ thứ Sáu tuần tới (12/11), vùng lãnh thổ này cũng sẽ thắt chặt miễn trừ kiểm dịch đối với những người từ nước ngoài đến Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có cả các nhân viên lãnh sự quán.

Theo đó, tất cả nhân viên các cơ quan đại diện và lãnh sự quán từng ở nước ngoài 21 ngày trước khi đến Hong Kong (Trung Quốc) và thực hiện các hoạt động liên quan đến chính phủ sẽ được yêu cầu cách ly tại khách sạn chỉ định thay vì cách ly tại nhà. Trong khi đó, Tổng lãnh sự hoặc các đại diện cấp cao phải tự cách ly tại nhà.

Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, việc thắt chặt các biện pháp chống dịch là nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa dịch xâm nhập, cũng như sự lây lan của biến thể Delta và tạo môi trường tốt hơn cho việc kết nối với Trung Quốc đại lục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại