Hồng Kông triển khai cảnh sát chống bạo động cho bầu cử địa phương

Cẩm Bình |

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin cuộc bầu cử hội đồng quận ngày 24.11 tới sẽ là lần đầu tiên có sự xuất hiện của lực lượng chống bạo động vũ trang tại hơn 600 điểm bỏ phiếu.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin cuộc bầu cử hội đồng quận ngày 24.11 tới sẽ là lần đầu tiên có sự xuất hiện của lực lượng chống bạo động vũ trang tại hơn 600 điểm bỏ phiếu.

Một nguồn tin tiết lộ dự kiến có gần 31.000 cảnh sát phải tham gia thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử, với 3.000 sĩ quan kiểm soát bạo động và điều tra viên ở chế độ chờ.

Nếu có lộn xộn thì người đứng ra xử lý trước vẫn là cảnh sát phụ trách địa phương. Đội mặc thường phục được trang bị áo bảo vệ nhằm đề phòng việc tấn công cảnh sát (xảy ra nhiều thời gian gần đây).

Hồng Kông triển khai cảnh sát chống bạo động cho bầu cử địa phương - Ảnh 1.

Áo bảo vệ phần thân và cổ trang bị cho cảnh sát - Ảnh: SCMP

Không chỉ cảnh sát siết chặt an ninh, ứng viên tranh cử cũng tự bảo vệ mình bằng cách làm mờ ảnh đại diện trên trang mạng xã hội của họ, tránh đi đêm, không tổ chức vận động cử tri quá rình rang.

Các đảng chính trị vào ngày 21.11 vẫn tổ chức chiến dịch vận động, phe ủng hộ dân chủ giảm quy mô chiến dịch nhằm tránh thu hút lực lượng biểu tình.

Tình hình Hồng Kông tạm lắng dịu sau 5 ngày hứng chịu bạo lực. Những tuyến đường bị người biểu tình phong tỏa trước đó đã thông thoáng, tàu điện ngầm cũng hoạt động bình thường trở lại. Người biểu tình giải tán khỏi một số trường đại học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại