Hỗn chiến trong đêm, giết nhầm bạn thân

Nguyễn Hào |

Do có mâu thuẫn, nhóm thanh niên mang rựa, gậy đi tìm đối thủ để trả thù. Trong lúc xô xát, do trời tối nay nhóm này chém nhầm người bạn dẫn đến tử vong.

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với các bị cáo Hoàng Trung Đức (1996), Hoàng Văn Dũng (1990), Lý Ngọc Vương (1993); A Nhơn (1991), Vũ Hồng Kông (1997), A Lê Quy (1996), Grin Xuân Thiên (1989) tất cả đều trú tại xã Đăk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Theo cáo trạng, trước đó do có hiểu nhầm khi ngồi uống rượu nên nhóm của Hoàng Trung Đức, A Hoàng Đại, Dũng, Vương, Nhơn, Kông đã về nhà lấy dao, rựa và gậy đi tìm nhóm khác để trả thù.

Khoảng 1h30’ sáng ngày 23/9/2015 cả nhóm đến sân vận động huyện Đắk Glei thì phát hiện một nhóm thanh niên gồm: Phạm Sơn Hiến, Nguyễn Văn Ty, Phạm Sơn Tri, Đoàn Văn Thi, Nguyễn Như Trí, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Thắng đang ngồi nhậu.

Cho rằng nhóm của Hiển chính là nhóm gây sự, ném cuốc về mình lúc trước nên nhóm của Đức chia làm hai tốp để vây đánh nhóm của Hiển.

Tuy nhiên do trời tối không nhìn rõ người nên khi Đức cầm rựa xông vào chém thì chém nhầm A Hoàng Đại. Vết chém quá mạnh khiến Đại tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung Đức 9 năm tù về tội danh “Giết người”; Lý Ngọc Vương 3 năm tù, Hoàng Văn Dũng 2 năm tù, A Nhơn 9 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), Vũ Hồng Kông 9 tháng tù treo, A Lê Quy 9 tháng tù treo, Grin Xuân Thiên 9 tháng tù treo, tất cả đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại