Hỗn chiến tại chợ ở Sài Gòn, 4 người thương vong

Minh Toàn |

Vì mâu thuẫn trong việc cạnh tranh giá bán trái cây, nhóm người dùng dao lao vào hỗn chiến khiến 2 người tử vong.

Ngày 6/10, Công an Q.Tân Bình đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 5/10 ở chợ Tân Trụ, P.15, Q.Tân Bình khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Hỗn chiến tại chợ ở Sài Gòn, 4 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường khu chợ nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Nạn nhân được xác định là anh Nhi (khoảng 19 tuổi), anh Khang (khoảng 17 tuổi). Ngoài ra, vụ xô xát còn khiến mẹ của Nhi cùng một người tên Bằng (khoảng 29 tuổi) bị thương.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 5/10, nhiều tiểu thương buôn bán trong chợ Tân Trụ, P.15, Q.Tân Bình nghe tiếng cự cãi lớn phát ra từ 2 gia đình anh Nhi và anh Bằng buôn bán trái cây liền kề nhau trong chợ.

Mọi người chạy tới thì thấy Nhi và Bằng cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng với nhau, nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám căn ngăn.

Cuộc hỗn chiến khiến cho Nhi và Khang tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người khác bị thương tích trên cơ thể và được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Chị Nguyễn Quỳnh Như (40, tiểu thương trong chợ) cho hay: "Lúc đó khoảng 17h, do mâu thuẫn chuyện có người bán giá trái cây thấp hơn nên 2 bên cự cãi nhưng đã giải quyết yên ổn. Tôi chạy đi lấy hàng được một lúc đến khi quay về thì thấy nhiều người đang đưa các nạn nhân lên xe chở đi bệnh viện. Máu vương vãi khắp nơi".

Được biết, Nhi và Khang là hai anh em cô cậu. Cả hai còn đang học, thời gian rảnh thì phụ giúp gia đình bán trái cây. Các nạn nhân đều là người hiền lành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại