Hòm thuốc phòng chống lụt bão đa năng của Bộ đội Hóa học

HOÀNG HÀ |

Đây là sáng kiến do các cán bộ Trường Sĩ quan Phòng hóa (Binh chủng Hóa học) triển khai, có tên gọi “Hòm thuốc phòng chống lụt bão và bộ dây đai cố định tạm thời gãy xương”.

Sáng kiến được trao giải Nhì trong Cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trường Sĩ quan Phòng hóa và đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn phòng chống lụt bão.

Sáng kiến do Trung úy QNCN Lê Đức Cường, Nhân viên quân y, Tiểu đoàn Chuyên môn kỹ thuật và Trung úy QNCN Lê Văn Doanh, Nhân viên quân y, Phòng Hậu cần (Trường Sĩ quan Phòng hóa) nghiên cứu, hoàn thiện.

"Trước đây, các loại thuốc phòng chống lụt bão được đựng trong túi vải, vì thế rất dễ ướt và hư hỏng khi cơ động thực hiện nhiệm vụ. Từ thực tế đó, chúng tôi xác định phải nghiên cứu để tạo ra thiết bị đựng thuốc an toàn, chất lượng, hiệu quả hơn", Trung úy QNCN Lê Đức Cường cho biết.

Hòm thuốc phòng chống lụt bão đa năng của Bộ đội Hóa học - Ảnh 1.

Trung úy QNCN Lê Đức Cường bên sáng kiến "Hòm thuốc phòng chống lụt bão và bộ dây đai cố định tạm thời gãy xương".

Với sáng kiến này, thuốc không chỉ được bảo quản tốt, mà chiếc hòm đựng thuốc cũng trở thành phao cứu sinh khi cần thiết trong quá trình phục vụ bộ đội thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt.

Khi cơ động ở những nơi ngập nước, nhờ hệ thống dây được đính với hòm, nhân viên quân y có thể kéo hòm như… kéo thuyền thay vì phải đeo hay mang vác.

Với những chiếc hòm nhựa có khả năng chịu được va đập, các đồng chí Cường, Doanh đã chế thêm hệ thống doăng, bảo đảm cho hòm chống được nước. Lòng hòm cũng được chia ngăn hợp lý để đựng đủ cơ số thuốc và các trang bị đi kèm.

"Đi cùng hòm thuốc phòng chống lụt bão còn có bộ dây đai bằng chất liệu dù chắc chắn, gọn gàng.

Trước đây khi cố định tạm thời gãy xương, chúng tôi sử dụng băng vải nên rất dễ ngấm nước và thiếu chắc chắn. Nay với bộ dây đai có miếng dính, việc cố định chỗ gãy xương vừa bảo đảm chắc chắn, nhanh chóng, vừa không bị thấm nước", đồng chí Lê Đức Cường cho biết thêm.

Theo các "chủ nhân" của sáng kiến nói trên, trọng lượng 10kg như hiện nay của hòm thuốc phòng chống lụt bão là điều khiến các anh chưa hài lòng.

Trong thời gian tới, phần kim loại tạo vách ngăn trong hòm thuốc sẽ được thay thế bằng mi ca, nhằm giảm trọng lượng của hòm thuốc xuống còn 8kg, tạo sự tiện lợi hơn cho nhân viên quân y trong quá trình sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại