Hôm nay, bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII

Hoàng Đan |

Sáng nay 12/4, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc sau 19 ngày họp với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn các nhân sự cao cấp.

Theo chương trình, vào sáng 12/4, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngay sau khi kỳ họp bế mạc, sẽ có buổi họp báo trong nước và quốc tế thông báo về kết quả của kỳ họp này.

Ảnh: Quochoi.vn
Ảnh: Quochoi.vn

Trong thời gian diễn ra kỳ họp từ ngày 21/3 - 12/4, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, về công tác nhân sự, Quốc hội đã xem xét, bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội...

Đồng thời, xem xét miễn nhiệm các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cùng với đó là miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch nước, bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Cùng với đó, QH cũng kiện tòa các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong đó, 21 thành viên Chính phủ mới cũng đã được phê chuẩn gồm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Lần đầu tiên trong kỳ họp này, theo quy định của Hiến pháp, các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Thêm vào đó, lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của Quốc hội Việt Nam, một tân Chủ tịch Quốc hội là nữ được bầu và được nhận xét là đã điều hành tốt các phiên họp sau đó.

Đánh giá về kỳ họp này, đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, mặc dù là kỳ họp cuối nhưng các nội dung thảo luận về kinh tế xã hội, đặc biệt là tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp đã được chuẩn bị rất kỹ.

Các tiếng nói đóng góp, chất lượng của các phiên họp để đánh giá tổng kết của các nhiệm kỳ rất sôi nổi.

Cử tri cũng rất hoan nghênh, khi các ĐBQH nói những điều gan ruột, trọng đại của đất nước như về kinh tế, xây dựng Nhà nước, bảo vệ chủ quyền Quốc gia, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

ĐBQH đã nói được những tâm tư, bức xúc, mong đợi của cử tri gửi gắm cho nhiệm kỳ sau.

Ông Nam cũng cho hay, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ này đã hoàn thành được chương trình kiện toàn bộ máy Nhà nước, mặc dù trước đó cũng có những băn khoăn nào đó nhưng khi thực hiện đúng chương trình, có kết quả tốt.

Các nhân sự được giới thiệu đều được Quốc hội đồng tình, được đánh giá đồng thuận cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại