Sắp đến hạn cưỡng chế, đại gia vàng xin giữ biệt thự trái phép

Đình Thức |

Đại gia vàng Ngô Văn Quang (Quảng Nam) đề nghị UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho giữ lại 3 biệt thự trong khuôn viên biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.

Chiều 11-4, ông Phạm Minh, Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho hay, ông Ngô Văng Quang đang tiếp tục tháo dỡ công trình biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc).

Khu biệt phủ đã được tháo dỡ khoảng 75%. Quận giám sát thường xuyên và nhận thấy gia đình ông Quang rất tích cực tháo dỡ.

Ông Quang thuê nhiều nhân công làm việc từ tết đến nay. UBND quận cũng cử hàng chục cán bộ hỗ trợ gia đình ông Quang tháo dỡ hàng ngày”, ông Minh nói.

Theo quyết định của UBND quận Liên Chiểu, ông Quang buộc phải hoàn tất việc tháo dỡ hoàn toàn biệt phủ, trả lại nguyên trạng rừng Hải Vân trước ngày 15-4.

Sau thời điểm này, UBND quận sẽ tiến hành cưỡng chế nếu công trình vi phạm vẫn còn tồn tại.

Công trình biệt thự gỗ được ông Quang cho là nơi thờ tự nên đề nghị được giữ lại
Công trình biệt thự gỗ được ông Quang cho là nơi thờ tự nên đề nghị được giữ lại

Tuy nhiên đến thời điểm này, các nhân công đang làm việc cho ông Quang đều nhận định việc tháo dỡ sẽ không hoàn tất đúng thời gian trên.

Ông Quang đã có đề nghị xin quận để được giữ lại 1 biệt thự bằng gỗ, 2 biệt thự bê tông trong khu biệt phủ.

Gia đình nêu lý do là biệt thự gỗ là nơi ông Quang đặt bàn thờ tự, 2 biệt thự bê tông hiện đang dùng để tập trung vật liệu, hạng mục tháo dỡ.

Ông ấy cũng cam kết khi tìm được mặt bằng mới thì sẽ tháo dỡ và chuyển đi”, ông Minh cho biết thêm.

Hiện, UBND quận vẫn chưa chấp nhận đề nghị này của ông Quang và đang xem xét.


Đại gia vàng xin giữ lại 3 biệt thự trong khuôn viên biệt phủ

Đại gia vàng xin giữ lại 3 biệt thự trong khuôn viên biệt phủ

Ngày 15-4, quận sẽ cùng đại diện UBND thành phố và các ngành liên quan trực tiếp đến tại biệt phủ để ghi nhận trước khi có quyết định.

Nếu đề nghị của gia đình là chính đáng thì quận sẽ xem xét. Lúc ấy ông Quang phải cam kết tháo dỡ và di dời ngay khi tìm được mặt bằng”, ông Phạm Minh cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại