Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 vẫn duy trì sức ép với Nga ​

Đình Nam |

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, với những kế hoạch mang tính xây dựng hơn.

Ngày 22/3, Ngoại trưởng của 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố Toronto của Canada, với chủ đề thảo luận tập trung vào việc duy trì một đường lối cứng rắn với Nga, liên quan đến tình hình tại Ukraine và Syria.

Theo một số nguồn tin, một tuyên bố chung cuối cùng từ Ngoại trưởng G7 đã được đưa ra, lên án Nga sát nhập bán đảo Crimea và ửng hộ lực lượng tại miền Đông Ukraine.

Về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, với những kế hoạch mang tính xây dựng hơn.

Cuộc họp Ngoại trưởng G7 là hội nghị cấp cao đầu tiên của Mỹ và các đồng minh sau một loạt các căng thẳng với Nga như vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal tại Anh, vụ không kích chính phủ Syria của phương Tây.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/4), nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị thượng đỉnh các nước G7, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Canada./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại