Cuộc chiến ngoại giao Matxcơva - phương Tây: Dân Nga nhiệt liệt ủng hộ chính quyền ra sao?

Minh Tuấn (Từ Voronezh – LB Nga) |

Ngay sau khi Mỹ và phương Tây đồng loạt trục xuất 160 nhà ngoại giao Nga về nước, chính phủ Nga lập tức phản ứng đáp lại một cách đích đáng, dư luận Nga phần đông rất đồng tình ủng hộ quyết định “trả đũa” này.

Một tuần căng thẳng ngoại giao diễn ra giữa Nga và phương Tây, bắt đầu bằng sự kiện Anh kêu gọi các nước châu Âu, Bắc Mỹ và đồng minh NATO có hành động chống lại Nga, khi London nghi ngờ Matxcơva có liên quan đến vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergey Skripal.

Ngày 26/3, Mỹ, Canada, Australia và một số quốc gia châu Âu trục xuất 160 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu đóng cửa lãnh sứ quán Nga tại nhiều nơi. Một cuộc “chiến tranh ngoại giao” được khơi mào. Cả thế giới chờ đợi đòn đáp trả của gấu Nga.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, tin tức về “cuộc chiến ngoại giao” đưa đăng tải liên tục. Người dân Nga đặc biệt dành sự quan tâm đối với sự kiện này. Đây là vấn đề liên quan đến thể diện quốc gia và cần có một hành động đáp trả đích đáng.

Ngày 30/3, theo hãng thông tấn Tass, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố, Matxcơva sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, đồng thời Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersburg sẽ bị đóng cửa.

Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục tuyên bố, bên cạnh việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để đáp trả vụ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Matxcơva yêu cầu thêm hơn 50 nhà ngoại giao Anh tại Nga về nước.

Những đòn giáng trả ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân xứ sở Bạch Dương. Nhiều người Nga từ lao động phổ thông đến trí thức đều bày tỏ sự đồng thuận với quyết định này.

Ông Nhicolai Vladimirovich, một tiểu thương làm việc tại trung tâm thương mại Ostuzheva (TP Voronezh – LB Nga) cho biết: “Nga cần đáp trả cân xứng với số lượng nhà ngoại giao bị trục xuất. Đó là câu trả lời cần thiết”. Các nước phương Tây muốn tạo áp lực và đe dọa Nga vì những vấn đề liên quan đến Crưm, Syria và Ucraina. Nhưng họ chắc chắn sẽ không thể thành công. Mọi việc rồi sẽ bình thường trở lại và sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra, ông Nhicolai chia sẻ.

Sau thảm kịch cháy trung tâm thương mại ở Kemerovo, người dân Nga đang đoàn kết, hàn gắn vết thương trong nước. Việc phương Tây chĩa mũi nhọn tấn công ngoại giao vào chính quyền Tổng thống Putin hiện nay, chẳng những không mang lại kết quả như mong đợi, mà sẽ giúp chính phủ dành thêm nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ người dân.

Cô Svetlana Osk, giảng viên Đại học quốc gia Voronezh (TP Voronezh – LB Nga) cho biết: “Tôi rất đồng ý với đòn đáp trả của Bộ Ngoại giao Nga nhằm vào sự gây hấn của Mỹ và các nước phương Tây. Người Nga có câu ngạn ngữ “Lời chào như thế nào, câu trả lời sẽ như vậy”. Hơn bao giờ hết, nước Nga cần giữa vững vị thế và xây dựng quốc phòng để bảo vệ đất nước”.

Cuộc chiến ngoại giao Matxcơva - phương Tây: Dân Nga nhiệt liệt ủng hộ chính quyền ra sao? - Ảnh 1.

Svetlana Osk, giảng viên Đại học Quốc gia Voronezh chia sẻ sự đồng tình với phản ứng của Bộ ngoại giao Nga.


Trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng Nga cũng bày tỏ sự đồng tình với phản ứng của chính quyền Tổng thống Putin khi trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và thêm 50 nhà ngoại giao của Anh. Rất nhiều chia sẻ và bình luận được đăng công khai trên mạng xã hội nổi tiếng của Nga là Vkontact và Odnaklasnhixa.

Một cư dân mạng có tên là Vitaly Mikhan bình luận trên diễn đàn của báo điện tử quân sự nổi tiếng của Nga Topwar.ru với nội dung như sau: “Chúng ta nhân nhượng và đang nhân nhượng, nhưng án phạt vẫn treo trên cổ. Vậy nên, cần phải đáp trả và có thể trục xuất thêm 100 người nữa”.

Trên facebook chính thức của hãng tin Gazeta.ru, bài viết “Nga trục xuất nhiều nhà ngoại giao hàng loạt các nước” đăng tải hôm 30/03, nhận được nhiều bình luận đồng tình ủng hộ quan điểm của Bộ ngoại giao Nga. Facebooker có tên Pavel Teglev viết: “ Niềm vui và sự hò hét của phương Tây kết thúc rồi. Bây giờ hãy trả nợ đi!”.

Bên cạnh những lời kêu gọi “trả đũa” ngoại giao một cách cân xứng, khá nhiều người dân Nga bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề hòa bình, tránh sự việc trở nên căng thẳng, gây ảnh hưởng tới kinh tế xã hội.

Sau 4 năm bị phương Tây cấm vận, nước Nga ngày này đang trên đà phục hồi kinh tế, mức sống của người dân ngày càng tăng lên. Bởi vậy, một sự leo thang căng thẳng ngoại giao là điều mà ít ai mong đợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại