Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC 2017 khai mạc Kỳ họp toàn thể lần thứ 4

Hoàng Hạnh |

Sáng 5/11, tại Đà Nẵng, Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) đã chính thức khai mạc phiên toàn thể với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017; ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch ABAC 2017, chủ trì phiên khai mạc.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Chủ tịch ABAC 2017 Hoàng Văn Dũng cho biết, Kỳ họp lần thứ 4 cũng là kỳ họp cuối của ABAC trong Năm APEC 2017, tập trung kết luận một số nội dung của Chương trình APEC năm 2017 để bàn giao cho nền kinh tế chủ nhà APEC 2018, Papua New Guinea.

Trong ngày, Kỳ họp lần thứ tư ABAC sẽ có các nội dung: Họp khai mạc của Chủ tịch, đồng Chủ tịch ABAC và Chủ tịch các nhóm công tác chuyên đề; họp Nhóm Tài chính và Kinh tế; Họp Nhóm Hội nhập kinh tế khu vực.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu ABAC sẽ dành thời gian thảo luận những nội dung khuyến nghị về thúc đẩy, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế, kinh tế bền vững, sáng tạo, năng lực tài chính APEC, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, xây dựng tầm nhìn cho APEC sau năm 2020. Các báo cáo này sẽ được ABAC trình lên các nhà lãnh đạo APEC trong Tuần lễ Cấp cao.

Ông David Toua, đại diện đến từ Papua New Guinea, nền kinh tế sẽ giữ vai trò Chủ tịch ABAC năm 2018 cho biết: Năm nay, Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC, năm ngoái là Peru và năm trước nữa là Philippines.

Các nền kinh tế này đều ưu tiên cho tăng trưởng bền vững và chú trọng đến những tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Đây chắc chắn sẽ là một ưu tiên trong Năm APEC 2018.

Ngoài ra, trong Năm APEC 2018 mà Papua New Guinea đăng cai, một ưu tiên khác sẽ được chú trọng là sáng tạo kỹ thuật số.

 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC 2017 khai mạc Kỳ họp toàn thể lần thứ 4 - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Thế Phong


Trước đó, trong ngày 4/11, ABAC tổ chức họp Nhóm Diễn đàn Tài chính châu Á-Thái Bình Dương (APFF) và họp Nhóm Tư vấn về xây dựng năng lực hệ thống tài chính APEC.

ABAC thành lập từ năm 1995 theo đề nghị của khu vực kinh tế tư nhân, với nhiệm vụ tư vấn cho các nhà lãnh đạo APEC về những vấn đề lớn liên quan tới hoạt động kinh doanh trong khu vực như thúc đẩy thuận lợi hóa, tự do hóa thương mại và đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi... Theo thông lệ, hằng năm, ABAC đều tổ chức họp 4 lần, gồm 3 kỳ họp đầu tiên diễn ra bên ngoài và kỳ họp cuối tại nền kinh tế chủ nhà.

Năm APEC 2017, ABAC đã tổ chức họp tại Thái Lan, Hàn Quốc, Canada và kỳ họp thứ tư là ở Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại