*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được đánh giá là tự tin, làm chủ cuộc hội đàm hơn so với thái độ "cứng nhắc" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngay sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình trở về Bắc Kinh, nhóm tàu tác chiến Mỹ đã bất ngờ chuyển hướng về bán đảo Triều Tiên.
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida không có đủ phòng cho các thành viên phái đoàn Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu.
Theo Kamphausen, Trung Quốc không muốn tình thế xoay chuyển quá nhanh, càng không muốn Mỹ tấn công Triều Tiên.
"Hai người họ toàn khác nhau, một người New York táo bạo, đầy ý chí tự do. Một người lãnh đạo ĐCSTQ - bộ máy chính trị vô cùng lớn mạnh", học giả Mỹ nói về hai ông Trump-Tập.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer từng nhấn mạnh, hội đàm Trump-Tập lần này không phải như buổi nói chuyện phiếm, thưởng thức trà bánh nhẹ nhàng.
Trump không rõ mình muốn gì từ Trung Quốc nhưng đã vội gặp Tập Cận Bình, một người biết rõ mình cần gì - điều này là trái với "Nghệ thuật đàm phán" - John Pomfret đánh giá.
Báo Mỹ dẫn lời 1 quan chức giấu tên trong chính quyền Trump cho biết, chính phủ mới muốn bán cho Đài Loan những vũ khí phòng vệ “tốt hơn” và với số lượng “nhiều hơn”.
Theo SCMP, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự G20, hội đàm Trump - Tập rất có thể phải dời đến thời gian diễn ra Hội nghị APEC vào khoảng cuối năm 2017 tại Việt Nam.