
Phu nhân Ngô Phương Ly trong buổi làm việc tại Học viện âm nhạc Singapore Yong Siew Toh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 11-13/3/2025, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trao đổi với bà Loo Tze Lui, Phu nhân Thủ tướng Singapore, dự cuộc làm việc giữa Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Học viện âm nhạc Yong Siew Toh, Đại học quốc gia Singapore và cùng Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Văn hóa, Cộng đồng, thanh niên và Bộ Công thương Singapore Low Ye Ling thăm Bảo tàng tranh quốc gia Singapore.

Phu nhân Ngô Phương Ly tham dự cuộc làm việc và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Học viện âm nhạc Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore.
Tại cuộc tiếp, Phu nhân Thủ tướng Singapore Loo Tze Lui chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Singapore; chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam trong những lần sang thăm Việt Nam, nhất là ẩm thực và trang phục áo dài của phụ nữ Việt Nam; cho rằng sự gần gũi và tương đồng văn hóa giữa Việt Nam và Singapore là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng sang thăm Singapore và có cuộc trao đổi thân tình với Phu nhân Loo Tze Lui, xúc động cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của Thủ tướng, Phu nhân và nhân dân Singapore dành cho Tổng Bí thư, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Phu nhân Ngô Phương Ly chúc mừng Singapore đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước, trở thành trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế của khu vực và thế giới, nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Singapore ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm của Singapore, trong đó tăng cường giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm của Sing, trong đó có công tác bảo tồn và phát triển nền văn hóa đặc sắc, đa dạng và hiện đại.

Phu nhân Ngô Phương Ly (trái) chia sẻ với Quốc vụ khanh Singapore, bà Low Yen Ling những nét đặc sắc của nền hội họa Việt Nam.
Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Loo Tze Lui về tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và mong sớm được đón Phu nhân Loo Tze Lui thăm lại Việt Nam.
Tham dự cuộc làm việc và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Học viện âm nhạc Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được là khách mời danh dự của buổi lễ, chia sẻ ấn tượng sâu sắc về buổi hòa nhạc chào mừng sự kiện hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện do các nghệ sĩ biểu diễn tại Học viện âm nhạc Yong Sieu Toh.

Cho rằng âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là cầu nối gắn kết tâm hồn và văn hóa giữa các dân tộc, Phu nhân tin tưởng sự hợp tác giữa hai Học viện âm nhạc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo âm nhạc cũng như giúp tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Singapore, mong muốn và đề nghị hai Học viện âm nhạc nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác nêu tại Bản ghi nhớ.

Phu nhân Ngô Phương Ly chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Học viện âm nhạc Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore
Thăm Bảo tàng tranh quốc gia, Phu nhân Ngô Phương Ly đã được Quốc vụ khanh cấp cao Low Ye Ling giới thiệu về Bảo tàng và một số tác phẩm tiêu biểu trưng bày tại đây. Quốc vụ khanh cao cấp Low Ye Ling cho biết, Bảo tàng tranh quốc gia Singapore là bảo tàng lâu đời nhất ở Sing, được xây dựng vào năm 1887, trưng bày hơn 8.000 tác phẩm nghệ thuật đến Đông Nam Á.
Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, không những giúp nâng cao hiểu biết về lịch sử, phong cảnh, văn hóa đời sống của người dân các nước Đông Nam Á mà còn truyền cảm hứng yêu hội họa cho người xem. Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng chia sẻ những nét đặc sắc của nền hội họa Việt Nam và một số họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam có tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng.