Hoàng gia Jordan "chao đảo" vì đồn đoán về âm mưu đảo chính

Hà Liên |

Vua Jordan Abdullah đã cách chức 3 người anh em trai khỏi các vị trí chủ chốt trong quân đội.

Sputnik đưa tin ngày 1.1, hoàng gia Jordan đã ra thông cáo chính thức thẳng thắn bác bỏ những đồn đoán xoay quanh quyết định cách chức 3 thành viên hoàng gia khỏi các vị trí cấp cao trong quân đội của nhà vua Abdullah.

Hôm 26.12, các anh em ruột của vua Jordan là Hoàng tử Ali, Hoàng tử Faisal và Hoàng tử Talal - em họ của nhà vua, bị cách chức. Hoàng tử Ali vốn là người đứng đầu lực lượng vệ binh hoàng gia. Hoàng tử Faisal đứng đầu không quân hoàng gia và là phó Tham mưu trưởng quân đội trước khi bị bãi miễn. Trong khi đó, Hoàng tử Talal là chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm.

Quyết định cách chức các hoàng tử của nhà vua Abdullah dấy lên đồn đoán rằng đã có một âm mưu đảo chính ở Jordan.

Trong tuyên bố ra ngày 1.1, Hoàng gia Jordan cảnh báo sẵn sàng để tiến hành các hành động pháp lý chống lại những người bịa đặt, giả mạo thông tin trên mạng xã hội về vấn đề này.

Nhà vua Jordan Abdullah cũng khẳng định, quyết định cho các thành viên của hoàng gia rời khỏi vị trí là một phần trong hoạt động cải tổ lực lượng vũ trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại