Hoa hậu Quý bà gây náo loạn sân tòa sau khi bị tuyên án tù

Khắc Thành |

Sau khi bị tòa tối cao bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, Hoa hậu Quý bà Trương Thị Tuyết Nga đã gây rối buộc cảnh sát phải trấn áp.

Ngày 23/1, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thầm đã bác kháng cáo của bị cáo, y án 15 năm tù với bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, Hoa hậu Quý bà năm 2009) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tòa tuyên án, bà Nga đã có hành động gây rối, la hét, gọi tên một số quan chức và cho rằng, họ nhận hối lộ nên đã làm án oan cho bà. Cảnh sát rất vất vả để khống chế hoa hậu này để đưa về trại giam.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế khu chung cư cao cấp – tháp văn phòng trên khu đất có diện tích 35.000 m2 tại phường Bình Khánh (quận 2, TP HCM).

Hoa hậu Quý bà gây náo loạn sân tòa sau khi bị tuyên án tù - Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế đưa bà Nga về trại giam. Ảnh: K.Thành.

Mặc dù dự án không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng bà Nga vẫn đem bán cho bà Linh, chủ một doanh nghiệp ở quận 3 với giá 54 triệu USD.

Sau khi đặt cọc 3,1 triệu USD nhưng không thấy bà Nga giao đất như hợp đồng, bà Linh kiểm tra và phát hiện dự án không có thật. Sau đó, bà Linh đã làm đơn trình báo công an.

Quá trình điều tra, công an xác định trong thời gian giao dịch với bà Linh, bà Nga có chuyển nhượng gần 3.000 m2 trong khu đất nói trên cho một người đàn ông tên Mười, đã nhận gần 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Nga đã ủy quyền khu đất này cùng 6 bất động sản khác cho con trai. Sau đó mang giấy tờ ủy quyền đi thế chấp, vay của ngân hàng 131 tỷ đồng

Theo bản án vừa tuyên, bà Nga cho rằng mình chỉ nhận 1,5 triệu USD tiền đặt cọc từ bà Linh chứ không phải 3,1 triệu USD như bản án. Tuy nhiên, HĐXX bác lời khai này, bởi lẽ khu đất ở quận 2 không được cấp phép thực hiện nhưng bà Nga vẫn sử dụng dự án này để chuyển nhượng cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại