Hổ mang bị kỳ đà cắn chặt đuôi: Đại chiến bò sát sẽ có kết cục ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Cả hai loài bò sát đều sở hữu những vú khí riêng để hạ gục đối thủ, vậy nọc độc có giúp con rắn trốn thoát khỏi tay kẻ thù?

Một con hổ mang đã đụng độ phải một đối thủ vô cùng đáng sợ, với lớp da dày và cứng, kẻ thù đã vô hiệu hóa được vũ khí lợi hại nhất của rắn hổ mang là nọc độc. Điều tồi tệ hơn rắn hổ mang lại có nguy cơ trở thành bữa ăn cho kẻ thù là một con kỳ đà.

Hổ mang bị kỳ đà cắn chặt đuôi: Đại chiến bò sát sẽ có kết cục ra sao? - Ảnh 1.

Hổ mang và cự đà. Ảnh: Pinterest

Để ngăn không cho nạn nhân bỏ chạy, kỳ đà cắn chặt phần đuôi của rắn hổ mang. Hổ mang tuy có phần đầu di chuyển tự do và có thể mặt đối mặt với kẻ thù nhưng lớp da cứng của đối thủ khiến nó tỏ ra lúng túng vì không thể tiêm nọc độc được.

Cuối cùng, điều gì tới cũng đã tới, con kỳ đà lôi xác con rắn độc đi ăn thịt. Trận chiến giữa hai loài bò sát đã có kết quả là một chiến thắng đầy thuyết phục cho con kỳ đà.

Xem video:

Hổ mang đối đầu kỳ đà. Nguồn: Forrest Berlynner MENDOZA

Nguồn: Forrest Berlynner MENDOZA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại