HLV Thái Lan ngỡ ngàng, thừa nhận đã “lo lắng vô cùng” trước khi lập chiến tích lịch sử

Tiểu Mã |

Vị thuyền trưởng tạm quyền bên phía Thái Lan thừa nhận rằng ông đã nghĩ tới kịch bản để thua UAE sau khi để đối thủ sớm vượt lên dẫn bàn.

Với việc cầm hòa "khắc tinh" UAE và cũng là đội chủ nhà của Asian Cup, tuyển Thái Lan đã thẳng tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội xếp nhì bảng A. Đây là cột mốc vô cùng đáng nhớ với "Voi chiến" bởi họ đã lần đầu tiên lọt vào vòng đấu knock-out ở đấu trường châu Á sau 47 năm (kể từ lần đoạt hạng Ba chung cuộc vào năm 1972).

Sau trận đấu với UAE, HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai tỏ ra vô cùng hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Ông thừa nhận rằng mình đã rất lo lắng và còn nghĩ tới kịch bản Thái Lan sẽ để thua đội chủ nhà khi bị thủng lưới ngay từ phút thứ 7.

"Trước trận gặp UAE, chúng tôi đã lo lắng về việc chúng tôi sẽ phải làm thế nào để có điểm. Khi bị thủng lưới sớm, sự lo lắng ấy còn tăng lên rất nhiều. Nhưng thật may mắn là sau đó, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu quá tập trung có bàn san bằng tỷ số. Các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời. Đây là một trận đấu thực sự thú vị.

HLV Thái Lan ngỡ ngàng, thừa nhận đã “lo lắng vô cùng” trước khi lập chiến tích lịch sử - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai thừa nhận đã rất lo lắng khi để thủng lưới quá sớm.

Khi trận đấu kết thúc, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã chơi không tốt ở thời điểm đầu trận nhưng càng đá, chúng tôi càng cho thấy bản lĩnh của mình. Tất cả các cầu thủ đều quyết tâm làm nên lịch sử đó là tiến vào vòng 1/8 Asian Cup.

Thật sự là nhiều người đã từng không tin rằng chúng tôi lại đi tiếp sau thảm bại đầu tiên nhưng thật may mắn rằng chúng tôi lại làm được điều đó".

Nói về sự chuẩn bị cho vòng 1/8, HLV Sirisak Yodyadthai tỏ ra rất tự tin dù có thể phải chạm trán một đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc:

"Chúng tôi đã sẵn sàng làm nên bất ngờ dù đối thủ của chúng tôi là Hàn Quốc, Trung Quốc hay bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng nên áp lực cũng đã được giảm bớt. Tuy nhiên, đoàn đội cần phải làm việc thật chăm chỉ. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất dù phải gặp bất kỳ đội bóng nào".

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-1 UAE (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại