"Đạo diễn" màn vùi dập Thái Lan trở thành HLV thứ ba thất nghiệp vì Asian Cup

Lupo |

Thêm một HLV nữa đã không còn gắn bó với đội tuyển vì thất bại tại Asian Cup.

Thái Lan và Syria là 2 đội tuyển đã "trảm tướng" khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc. Trong đó, việc sa thải HLV Rajevac gần như giúp Thái Lan lột xác và chơi hay hơn hẳn, giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Ấn Độ - đội bóng đánh bại Thái Lan 4-1 ở trận ra quân - bất ngờ xếp cuối bảng và thậm chí không có cơ hội hướng đến suất dành cho đội đứng thứ ba xuất sắc. Và HLV ĐT Ấn Độ chính thức trở thành nhà cầm quân thứ ba thất nghiệp vì thành tích không như mong đợi ở Asian Cup.

Đạo diễn màn vùi dập Thái Lan trở thành HLV thứ ba thất nghiệp vì Asian Cup - Ảnh 1.

HLV Constantine tiếc nuối vì không thể đưa Ấn Độ đi xa hơn ở Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, khác với 2 đồng nghiệp kia, HLV Constantine của Ấn Độ đã tự nguyện rút lui. Chiến lược gia 56 tuổi cho rằng mình đã làm tất cả những gì tốt nhất và giờ là thời điểm thích hợp để rút lui:

"Tôi đã gắn bó với đội tuyển 4 năm. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là vượt qua vòng loại Asian Cup và chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào với các học trò của mình. Nhưng giờ là thời điểm cần một sự thay đổi".

Dưới thời HLV Constanine, ĐT Ấn Độ tiến bộ vượt bậc, trong đó đỉnh cao là chiến thắng 4-1 trước Thái Lan tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại