HLV Rajevac mệt mỏi, gượng cười trong ngày chia tay các cầu thủ Thái Lan

Lupo |

Nhà cầm quân người Serbia đã chính thức rời đại bản doanh của ĐT Thái Lan sau khi bị sa thải.

Giấc mơ Asian Cup trở thành cơn ác mộng quá nhanh với HLV Rajevac. Chỉ mới một ngày trước, ông còn tin tưởng vào khả năng thắng cả 3 trận vòng bảng của Thái Lan. Nhưng sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ, nhà cầm quân người Serbia đã bị sa thải.

Ngay ngày hôm sau, HLV Rajevac thu xếp hành lý và rời khách sạn nơi ĐT Thái Lan đóng quân. LĐBĐ Thái không cho ông cơ hội được sửa sai ở 2 trận đấu tiếp theo. Người tạm thời nắm quyền là trợ lý Sirisak Yodyardthai.

HLV Rajevac mệt mỏi, gượng cười trong ngày chia tay các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Rajevac và tiền vệ Chanathip Songkrasin.

Vẻ mệt mỏi, chán nản hiện rõ trên khuôn mặt HLV Rajevac khi ông chia tay các học trò. Đôi lúc ông cố gắng nở một nụ cười. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, chiến lược gia 65 tuổi bị sa thải khi đang dẫn dắt một ĐTQG.

HLV Rajevac mệt mỏi, gượng cười trong ngày chia tay các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 2.

Tiền đạo Dangda chia tay người thầy.

Về phần ĐT Thái Lan, mục tiêu sắp tới là cố giành ít nhất một chiến thắng trước Bahrain và UAE để nuôi hi vọng vào tấm vé đi tiếp. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai nhanh chóng lên dây cót tinh thần cho học trò với những lời động viên. Ông muốn ĐT Thái Lan cần phải đứng dậy chiến đấu, trước hết là để đền đáp lại sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại