HLV Lê Thụy Hải: "Chúng tôi phải cảm ơn Hoàng Xuân Vinh"

Đoàn Dự |

Làm bóng đá, nhưng ông Lê Thụy Hải khẳng định những ngày này là lễ hội với cả làng thể thao Việt Nam, nhờ 2 chiếc huy chương của Hoàng Xuân Vinh.

Cách đây ít phút, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh vừa đoạt thêm chiếc HCB Olympic nội dung 50m bắn chậm. Đây đã là Huy chương thứ 2 của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic 2016.

Trước đó, anh đã có 1 HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Trong cả chiều dài Olympic, thể thao Việt Nam trước Xuân Vinh mới đoạt 2 HCB, một của năm 2000 và 1 của năm 2008. Giờ thì trong ít ngày, Hoàng Xuân Vinh đã làm hơn thế.

"Lúc lọt top 3, tôi đã sung sướng rồi, giờ được HCB thì tột cùng sung sướng. Tất nhiên việc bắn trượt phát áp chót là may rủi thôi, mình không thể trách được. Hoàng Xuân Vinh vào đến top 3 là quá xuất sắc rồi chứ đừng nói HCB.

Tôi có 1 câu nói với Vinh rằng, anh em ta đã thỏa được ước mong như đã thống nhất từ trước, là phải chinh phục được đỉnh cao thế giới. Hiện nay Hoàng Xuân Vinh đã làm được, và tôi cảm thấy như chính mình làm được vậy.

Thật sự vô cùng sung sướng" – thượng tá Hồ Thanh Hải, đồng đội, đồng nghiệp với Hoàng Xuân Vinh ở CLB bắn súng quân đội sung sướng chia sẻ.

HLV Lê Thụy Hải: Chúng tôi phải cảm ơn Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải của bóng đá cũng vô cùng sung sướng và tự hào.

"HCV và HCB Olympic là cả sự kiện VN mình hiếm có được. Mình thấy nó rất xa vời nhưng anh ấy đoạt HCV. Rồi nội dung 50m bắn chậm này không phải sở trường, mà đúng ra là của Quốc Cường cơ.

Nhưng anh ấy lại đoạt HCB. Đây là cả lịch sử của Việt Nam. Thể thao mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Olympic có một trăm bao nhiêu nước, có hàng nghìn VĐV mà chúng ta được kéo cờ, nhạc nổi lên là rất xúc động.

Hơi khách sáo 1 chút thì phải cảm ơn Hoàng Xuân Vinh đã đem lại cho thể thao Việt Nam ra được đấu trường quốc tế. Nhờ đó mà nhiều nước biết tới Việt Nam".

Hoàng Xuân Vinh tuột vàng ở loạt bắn áp chót

Theo ông Hải chia sẻ, những ngày qua sau chiếc HCV của Hoàng Xuân Vinh, ông thường lấy anh làm tấm gương cho các cầu thủ Thanh Hóa.

"Khi Hoàng Xuân Vinh được HCV, tôi đã nói với các em Thanh Hóa là đất nước mình nhỏ bé như thế, nhưng thể thao đã mang lại những điều thật ngạc nhiên, giá trị. Văn hóa chưa từng có, chỉ thể thao có thôi.

Nhưng thiệt thòi là rất khó khăn, chứ thuận lợi thì Hoàng Xuân Vinh phải đạt HCV từ kì đại hội trước. Nên tôi nói các em khó khăn vậy thì phải vượt qua, bằng nghị lực và lao động.

Có 1 hình ảnh như thế để rất nhiều người phải học tập. Nhưng truyền thông nói đến thể thao ít quá, mà nó lại mang danh dự, vinh quang cho cả đất nước, cho những người làm thể thao. Có thể hơi khách sáo, viển vông nhưng là sự thật".

Vào lúc này, chắc chắn hàng chục triệu người Việt Nam cũng đang cảm thấy vinh dự, tự hào vì chiến công của Hoàng Xuân Vinh.

Thật tuyệt vời, anh đã lại tự xây lên bức tượng huyền thoại của mình lớn hơn nữa, trong làng thể thao Việt Nam. Nhưng hy vọng rằng, thế hệ VĐV tương lai sẽ sớm có người làm được như anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại