HLV Johor Darul Ta’zim khen ngợi sao U23 Việt Nam

Đại Nghĩa |

Với việc ghi được 2 bàn thắng do công của cặp tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức (22’) và Phạm Xuân Mạnh (90’), SLNA đã đánh bại ĐKVĐ Malaysia là Johor Darul Ta’zim với tỷ số 2-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng H sau 2 lượt trận tại AFC Cup 2018.

Kết quả trận đấu đã phản ánh đúng màn trình diễn của hai đội trên sân. Chủ nhà SLNA đã triển khai được chiến thuật của mình, trong khi Johor Darul Ta’zim đã không kịp xoay chuyển tình thế khi lối đá nhỏ phối hợp nhanh sở trường của họ bị SLNA bắt bài.

HLV Raul Aizpun nhận xét trong phòng họp báo sau trận: “Hiệp 1 trận đấu chúng tôi thi đấu không xuất sắc và không làm chủ được thế trận. Khi lối đá phối hợp nhỏ, nhanh của chúng tôi bị đội bạn khóa chặt thì cầu thủ trên sân đã không thể triên khai như chiến thuật của tôi đề ra.

Sang hiệp 2 tôi có điều chỉnh lối đá nhưng không hiệu quả khi chúng tôi dồn đội hình lên tìm bàn gỡ thì không may đã bị đội bạn ghi thêm bàn thắng. Hy vọng sau trận này chúng tôi có thêm kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn khi mà chúng tôi được đá trên sân Malaysia.

Hôm nay tôi thấy các cầu thủ SLNA thi đấu rất có tổ chức và rất nhanh nhẹn. Theo quan sát của tôi họ có 2, 3 cầu thủ nội đá rất tốt như cầu thủ mang áo số 20 (Phan Văn Đức – PV) và đặc biệt ngoại binh Olaha của họ đá quá tốt khi làm chủ khu vực trung tuyến. Xin chúc mừng đội bóng SLNA”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng lại cho rằng thành công của SLNA ở trận thắng không phải nằm ở tỷ số 2-0 mà là tinh thần thi đấu của cầu thủ SLNA khi họ thi đấu cống hiến và có lửa:

“Trước trận đấu tôi đã khẳng định SLNA có thể thua về con người nhưng tinh thần không thể thua bất kỳ đội bóng nào. Vì thế cầu thủ chúng tôi hôm nay ra sân rất tự tin với trạng thái tốt nhất. Các cầu thủ đã không bị áp lực nào và triển khai chiến thuật BHL đề ra một cách xuất sắc.

Tôi nhận định đội bạn sẽ đá phối hợp nhỏ, ban đập nhiều nên tôi yêu cầu cầu thủ tôi phải chạy nhiều áp sát nhanh để không cho cầu thủ đội bạn được cầm bóng và phối hợp theo lối đá của họ. Và hôm nay các cầu thủ tôi không những làm tốt nhiệm vụ khóa lối đá của đối phương mà còn triển khai được lối đá phản công bằng những đường bóng trung bình.

Bàn thắng đầu tiên đã thực hiện đúng chiến thuật đề ra khiến cho đội bạn thủng lưới sớm. Khi đó chúng tôi dễ dàng đá hơn ở những phút sau. Nếu may mắn chúng tôi đã có thêm nhiều bàn thắng ở những pha dứt điểm trước đó”.

Ấn tượng nhất trong trận đấu chiều ngày 28/2 ngoài sự năng nổ, bao sân của ngoại binh Olaha thì 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh thi đấu rất nổi bật như những chiến binh. Đặc biệt tuyển thủ Phan Văn Đức được BTC AFC Cup 2018 bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 và hoạt động không biết mệt mỏi.

Khi đánh giá về mình, Phan Văn Đức cũng chỉ khiêm tốn nhận xét:

“Hôm nay không riêng mình tôi thi đấu tốt mà toàn thể cầu thủ SLNA đã thi đấu rất hay đúng như yêu cầu của HLV Đức Thắng đề ra. Tuy nhiên việc tôi ghi bàn cũng đã giải tỏa được nhiều áp lực cho riêng mình sau thành công ở đội tuyển U23 vừa qua. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho mẹ tôi và người hâm mộ yêu mến đội bóng SLNA”.

Như vậy, với 2 chiến thắng liên tiếp SLNA đã độc chiếm ngôi đầu bảng và đang rất tự tin cho trận đấu tiếp theo ở trên sân nhà ở lượt đấu thứ 3 với Persija vào ngày 6/3 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại