Hình thức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng 900 tỷ vừa bị phá ở Nghệ An

Gia Hưng |

Qua hệ thống tổng đại lý cá độ bóng đá, mỗi trận bóng Hùng tổ chức cho các đối tượng chơi bạc bằng nhiều hình thức và cách đánh như bắt tỷ số, lần phạt góc, ném biên hay phạt thẻ.

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) thông tin về đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ.

Trưa 3/4, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện tại cơ quan công an vẫn đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị triệt phá.

Danh tính 3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Thế Hùng (SN 1979 - Đối tựng cầm đầu) và Lê Hồng Trung (SN 1987, cả 2 trú TP. Vinh) bị tạm giữ làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Ngô Minh An (SN 1970, trú TP. Vinh) bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Theo Đại tá Thiêm cho biết, từ trước Tết, cơ quan công an nắm bắt thông tin được về một đường dây cá độ bóng đá với quy mô rất lớn. Đường dây này được hình thành và hoạt động từ năm 2014 với hàng chục con bạc tham gia.

Hình thức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng 900 tỷ vừa bị phá ở Nghệ An - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm thông tin về đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ vừa bị triệt phá.

Đầu tháng 1/2017, sau khi nắm bắt được đường dây cá độ này, cơ quan công an đã xác lập chuyên án mang bí số 126B để đấu tranh làm rõ.

Sáng 29/3, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) phối hợp với Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cùng các đơn vị chức năng khám xét khẩn cấp và bắt 3 đối tượng Hùng, Trung, An. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu liên quan đến đường dây cá độ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi cá độ bóng đá của mình, trong đó Hùng và Trung tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ. Còn An là con bạc với tang số rất lớn.

Hình thức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng 900 tỷ vừa bị phá ở Nghệ An - Ảnh 3.

Trần Thế Hùng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Hùng - cầm đầu đường dây khai nhận, từ năm 2014 đến nay, qua tài khoản tổng đại lý có tên KX573 (Master Agent) chuyên tổ chức trên trang http://bong88.com để cho các đối tượng tham gia cá độ.

Hùng khai tổng đại lý của y có tất cả 6 đại lý (Agent) nhỏ và 45 (member) con bạc lớn tại TP. Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này.

Từ năm 2014 đến nay, đường dây của Hùng đã tổ chức với tổng số 38.449 lượt đánh bạc với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng 40.000 đồng), tương đương khoảng 900 tỷ đồng.

Trong số những đối tượng tham gia đường dây này thì tài khoản có số tiền đánh lớn nhất là 6.229.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng). Tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng). Các con bạc tham gia đường dây này hầu hết đều bị thua lỗ.

Hình thức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng 900 tỷ vừa bị phá ở Nghệ An - Ảnh 4.

Trang bong88 mà các đối tượng cá độ. (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thì nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán xe ô tô trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm thông tin, đường dây cá độ này hoạt động rất kín và nhiều hình thức để cho các con bạc cá độ khác nhau trong mỗi trận bóng.

"Hoạt động của đường dây này thì rất tinh vi. Một đêm con bạc truy cập vào trang chủ và có thể đánh bạc nhiều trận bóng trực tiếp trên thế giới. 

Các con bạc có nhiều hình thức cá cược như cược tỉ số trận bóng, cược số lần phạt góc, số lần ném biên, số lần phạt thẻ hay như ghi bàn ở phút bao nhiêu, đội nào ghi bàn trước...", Đại tá Thiêm thông tin.

Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá đây là chuyên án về cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An mà đơn vị phối hợp triệt phá.

Sáng 3/4, Cục C50 và Công an tỉnh Nghệ An cùng Viện kiểm sát tỉnh đã có cuộc họp đánh giá chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại