Lời kể của chủ tiệm bị khách thôi miên cướp 100 cây vàng

havan |

Bà Thúy nói: "Không hiểu sao tôi lại dại dột hốt vàng trong tủ cho vào túi nilon, rồi còn mở két lấy tiền".

Hôm qua, bà Thúy (chủ tiệm vàng Tín Huy ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) được người nhà phát hiện ngất xỉu trên ghế. Tủ kính đựng vàng mở toang, bên trong trống trơn. Khoảng 100 cây vàng cùng 1,3 tỷ đồng trong két sắt biến mất. Ước tính hiệu vàng Tín Huy bị mất tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.

Nhớ lại việc xảy ra, bà Thúy cứ úp tay lên mặt khóc, bảo: "Không hiểu sao tôi lại dại dột hốt vàng trong tủ cho vào túi nilon, rồi còn mở két lấy tiền".

Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, tang vật ở tiệm vàng Tín Huy. Ảnh: Trí Tín

Bà bảo nhớ như in khoảng 10h20 sáng 21/10, một thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng, bịt khẩu trang, mặc áo thun xanh dài tay bước vào tiệm mua 5 chỉ vàng SJC. "Anh ta đưa ra cọc tiền bảo đếm, sau đó tôi thối lại, rồi bảo có tiền lẻ không đổi một ít, bỗng lúc đó tay chân tôi rã rời, đầu thấy choáng và cứ làm theo yêu cầu của tên này", bà Thúy thuật lại.

100 cây vàng (dây chuyền, nữ trang, vàng chỉ, thẻ...) ở 6 khay đựng trong tủ được bà gom hết bỏ vào túi nilon đen theo lệnh của người thanh niên kia. Theo chỉ đạo của anh ta, chủ tiệm còn mở két sắt lấy 1,3 tỷ đồng bỏ vào túi nilon màu xanh rồi gộp chung thành một túi đưa cho hắn. "Sau đó, tôi ngồi trên ghế ngất xỉu bao giờ cũng không biết nữa", bà nói.

Cơ quan điều tra niêm phong đầu thu camera để về phân tích, nhận dạng nghi can thôi miên cướp vàng, tiền ở hiệu Tín Huy. Ảnh: Trí Tín

Khoảng một giờ trước vụ cướp, bà Thúy đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Bình Sơn rút khoảng 1,7 tỷ đồng, sau đó trả tiền hàng 400 triệu đồng, còn 1,3 tỷ đồng cất trong két sắt. 4 máy camera lắp đặt tại tiệm đều quay cảnh bà Thúy lần lượt gom vàng, mở két sắt lấy tiền đưa cho thanh niên mặc áo xanh mà không bị ép buộc hay dùng vũ lực, hung khí để uy hiếp, cướp vàng.

Theo Trí Tín

Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại