Châu Mỹ La tinh: "Báo động đỏ" nạn xâm hại tình dục trẻ em

lananh |

"Cha tôi... người đã sinh ra tôi và cũng chính là người đã lạm dụng tôi. Tôi đã bị xâm hại từ năm 9 tuổi đến khi 14 ...".

Những lời khai của một cô gái bước vào tuổi 17 được trình bày trong báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế công bố tuần trước cho thấy một thực tế đáng buồn ở Châu Mỹ La tinh: Lạm dụng tình dục trẻ em đang ở mức báo động và các tổ chức quốc tế kêu gọi những hành động thiết thực hơn để bảo vệ trẻ em ở châu lục này.

Những con số báo động

"Bạo lực tình dục là loại tội phạm có hàng ngàn nạn nhân ở Nicaragua, cả người lớn và trẻ em", báo cáo "Lắng nghe tiếng nói và hành động của họ, hiếp dâm và bạo lực tình dục đối với trẻ em gái ở Nicaragua" do Tổ chức Ân xá Quốc tế xuất bản năm nay khẳng định. Cũng theo số liệu phân tích của tổ chức này thì có đến 2/3 các nạn nhân bị xâm hại tình dục ở Nicaragua là trẻ em dưới 17 tuổi.

Tính riêng ở Cochabamba - một thành phố lớn thứ 3 của Bolivia, từ cuối năm 2009 đến nay có đến 138 trẻ em bị hãm hiếp ngay trong nơi ở của mình. Đầu năm 2010, cảnh sát Bolivia phát hiện 42 trẻ em tuổi từ 4 - 13 bị lạm dụng tình dục trong một khu nhà tập thể hay gần đây nhất là một nhóm 18 cô gái Bolivia bị hãm hiếp trong một thời gian dài và chỉ được phát hiện khi bé gái 14 tuổi trong nhóm có thai.

Pan American - tổ chức Y tế nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên cho hay, 32 % trẻ em gái, 13% trẻ em trai ở Costa Rica và 26% trẻ em gái và 20% trẻ em trai ở Nicaragua từng bị lạm dụng tình dục. Trong hầu hết trường hợp, kẻ bạo hành là một người thân hoặc một người mà đứa trẻ đã biết từ trước. Các chuyên gia nói rằng, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên có chiều hướng gia tăng mạnh ở châu Mỹ Latinh, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, trong đó, có tình trạng quá nhiều thành viên cùng sống trong một nhà, nơi mà các thành viên trong gia đình, cả nam và nữ ở những lứa tuổi khác nhau thường nằm chung giường.

Nạn nhân có cả những trẻ em đường phố

Trẻ em sống một mình trên đường phố từ lâu là một vấn nạn ở châu Mỹ Latinh. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) ước tính hiện có hơn bốn mươi triệu trẻ em đang sống trên đường phố mà không có sự giám sát của cha mẹ. Ở Ecuador, trẻ em đường phố nước này thường ở độ tuổi 8-18, trong đó độ tuổi 13 là 31%, độ tuổi 12 và 14 là khoảng 15%, 62% số trẻ em trên đã bỏ nhà đi ít hơn hai năm.

Tại Bogota, thủ đô của Colombia có khoảng 5 ngàn trẻ em lang thang và phần lớn trong số đó là trẻ em trai. Công việc phổ biến để tồn tại của những đứa trẻ này là ăn xin và đánh giày (chiếm 38,5%), một số hành động như chú hề để người qua đường cho tiền, thậm chí trộm cắp vặt để sinh sống. Bọn trẻ thường ngủ trên vỉa hè, thậm chí trong các cống rãnh và hình thành các cộng đồng nhỏ. Theo các nhà nghiên cứu thì thất nghiệp, nghèo đói, mâu thuẫn trong gia đình, sự lạm dụng tình dụng trẻ em là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng trẻ em lang thang ở Châu Mỹ La tinh nhưng không thể phủ nhận rằng, không ít trẻ em đường phố lại chính là đối tượng bị lạm dụng tình dục.

Một cuộc khảo sát tại Colombia cho hay, có đến 1/2 số bé gái lang thang trên những đường phố ở thủ đô Bogota từng bị lạm dụng tình dục khi họ mới 10 - 12 tuổi. Bọn trẻ bỏ nhà đi là để trốn chạy sự lạm dụng đó và đau lòng hơn là không ít những đứa trẻ đã trở thành gái mại dâm để kiếm tiền lo cho cuộc sống của chính mình.

Cần có những hành động thiết thực hơn

Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng, khó khăn nhất trong đấu tranh chống lại tội phạm này trên thế giới nói chung và ở Châu Mỹ La tinh nói riêng lại nằm chính ở người bị xâm hại. Nạn nhân thường chọn giải pháp im lặng hơn là lên tiếng để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho mình. Họ im lặng có thể vì lý do e ngại cũng có thể vì thiếu thông tin hoặc bị đe dọa. Hơn nữa, khi quyết định tố cáo hành vi phạm tội, nạn nhân cần phải vượt qua rào cản trong quá trình tố tụng và bồi thường. Hiện các cơ quan chức năng còn thiếu sự bảo vệ nạn nhân trong thời gian điều tra và xét xử, án phí cũng như rất nhiều vấn đề khác là những khó khăn đang đặt ra.

"Tính nghiêm trọng của vấn đề yêu cầu một phản ứng quyết định, tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Mặc dù đã có bằng chứng rõ ràng về sự lạm dụng nhưng các nhà chức trách đã không triển khai một kế hoạch quốc gia để ngăn chặn bạo lực tình dục và bảo vệ những người bị xâm hại", báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế chỉ rõ.

Cho đến nay, ở Nicaragua - một quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục cao ở Châu Mỹ La tinh đã có 45.237 người ký một thông điệp gửi cho Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega với nội dung kêu gọi Nhà nước Nicaragua thực hiện một kế hoạch quốc gia để ngăn chặn bạo lực tình dục đối với trẻ em, bảo vệ và bồi thường cho các nạn nhân, phân định trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tăng cường các dịch vụ chăm sóc y tế và dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội cho các nạn nhân

Theo Cand.com/CSTC tuần số 40

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại