Hình phạt 100 roi cho hai tên ấu dâm: Kẻ cắn răng chịu đựng, kẻ khóc thảm thương xin tha chỉ sau 5 roi

Đinh Hương |

Bên cạnh mức án 5 năm tù giam, hai kẻ ấu dâm bệnh hoạn còn bị xử đánh 100 roi theo luật lệ của Indonesia sau khi bị bắt quả tang quan hệ với trẻ em.

Hôm 12/12 vừa qua, hai gã đàn ông người Indonesia đã bị xử phạt 100 roi mỗi tên vì tội danh quan hệ tình dục với trẻ em.

Theo trang Guardian đưa tin, một tên trong đó bị bắt vì đã cưỡng bức con gái tuổi vị thành niên của vợ và tên còn lại bị bắt do lạm dụng một bé gái hàng xóm. Cả hai bị bắt hồi đầu năm nay.

Hình phạt 100 roi cho hai tên ấu dâm: Kẻ cắn răng chịu đựng, kẻ khóc thảm thương xin tha chỉ sau 5 roi - Ảnh 1.

Hôm thứ 4 vừa qua, trong khi một kẻ ấu dâm cắn răng chịu đựng trong im lặng trước những cú vụt đau đến thấu xương thịt, máu rỉ thấm ra cả bên ngoài chiếc áo trắng hắn đang mặc thì tên còn lại chỉ đến roi thứ 5 đã khóc lóc giơ tay xin tha thứ.

Tuy nhiên sau khi được bác sĩ kiểm tra, xác nhận tình trạng của tên này hoàn toàn bình thường, hắn tiếp tục bị lôi ra đánh 95 roi còn lại. 

Isnawati, một nhân viên hành pháp cho biết: "Chúng tôi chỉ hoãn thi hành án nếu bác sĩ cho rằng tù nhân gặp nguy hiểm đến sức khỏe mà thôi".

Hình phạt 100 roi cho hai tên ấu dâm: Kẻ cắn răng chịu đựng, kẻ khóc thảm thương xin tha chỉ sau 5 roi - Ảnh 2.

Bên cạnh phạt roi, cả hai kẻ ấu dâm cũng sẽ phải chịu án tù giam 5 năm.

Đánh bằng roi là một trong các hình phạt khá phổ biến tại Aceh, vùng đảo Sumantra của Indonesia áp dụng đối với những kẻ vi phạm luật của đạo Hồi như đánh bạc, uống rượu, quan hệ đồng giới, quan hệ ngoài giá thú… 

Luật pháp Indonesia quy định, 18 là độ tuổi đồng thuận quan hệ tình dục mặc dù vậy nếu có sự chấp thuận của bố mẹ, người 16 tuổi đã có thể kết hôn.

Hình phạt 100 roi cho hai tên ấu dâm: Kẻ cắn răng chịu đựng, kẻ khóc thảm thương xin tha chỉ sau 5 roi - Ảnh 3.

Mức phạt 100 roi là mức nặng nhất dành cho những hành vi phạm tội nghiêm trọng. 

Thông thường đây sẽ là hình phạt thị chúng thường được tổ chức ở sân vận động hoặc bên ngoài thánh đường sau buổi cầu nguyện vào thứ 6.

Trước đây nhiều nhóm đấu tranh cho nhân quyền đã lên tiếng phản đối yêu cầu tổng thống Joko Widodo hủy bỏ hình phạt roi vì cho rằng nó quá độc ác. 

Tuy nhiên người dân tại Aceh - chủ yếu là những người theo đạo Hồi, lại hết lòng ủng hộ cách trừng phạt vô cùng thực tế này.

(Nguồn: Guardian, NST)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại