
Iran đã mất một cơ sở quan trọng hàng đầu tại thành phố Shahroud. Nhà máy này chuyên sản xuất động cơ nhiên liệu rắn cho hầu hết các loại tên lửa đạn đạo của Tehran.

Thông tin này được ông Sam Lair - một chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) báo cáo và đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí quốc tế.

Kết luận được đưa ra dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tàn phá đối với nhiều khu vực nằm trong khuôn viên nhà máy do các cuộc không kích của Không quân Israel, được thực hiện như một phần chiến dịch quân sự chung với Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy hầu hết mọi tòa nhà nằm trong khuôn viên doanh nghiệp nói trên đều bị hư hại nghiêm trọng, một số công trình thậm chí còn bị phá hủy hoàn toàn và chỉ còn là một đống gạch vụn.

Cần lưu ý, có những dây chuyền sản xuất để trộn các thành phần nhiên liệu rắn cho tên lửa và đúc các loại động cơ, được sử dụng trong tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran.

Nhà máy Shahroud là một cơ sở trọng yếu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Địa điểm nói trên được coi là có tầm quan trọng chiến lược, cho nên việc bị phá hủy đã giáng đòn mạnh vào IRGC.

Thông tin xác nhận đầu tiên về thiệt hại đối với nhà máy này xuất hiện vào ngày 8/3. Sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã tấn công cơ sở nói trên, nơi mà theo họ, sản xuất "phần lớn" số tên lửa mà Iran sử dụng để bắn vào lãnh thổ nước này.

Với thực tế trên, Iran có nguy cơ không còn khả năng đáp trả thông qua những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và sẽ đối diện rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.