Hình ảnh hiếm về tuổi thơ của trẻ em Triều Tiên

Thanh Hảo |

Triều Tiên hiện có khoảng 5,3 trẻ em dưới 14 tuổi. Các em thường được học về tình yêu quê hương, tôn kính các lãnh tụ của đất nước mình.

Ở bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, trẻ em thường trực tiếp giúp cha mẹ làm nông nghiệp hoặc tự chơi trên cánh đồng.

Hình ảnh hiếm về tuổi thơ của trẻ em Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ở những nơi hẻo lánh, đường tới trường còn gập ghềnh khó khăn và các em thường đi bộ tới trường.

Trẻ không cha không mẹ được đưa tới sinh sống và học tập trong các trại trẻ mồ côi.

Con em nhà có kinh tế thường được hưởng các điều kiện sống tốt hơn, được đưa tới các công trình kỷ niệm quốc gia để tham quan.

Vào ngày Thiếu nhi Quốc tế, một cuộc diễu binh biểu tượng được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó những đứa trẻ biểu diễn ăn mặc như quân nhân.

Hình ảnh hiếm về tuổi thơ của trẻ em Triều Tiên - Ảnh 8.

Ảnh: Reuters

Hình ảnh hiếm về tuổi thơ của trẻ em Triều Tiên - Ảnh 9.

Ảnh: Reuters

Hình ảnh hiếm về tuổi thơ của trẻ em Triều Tiên - Ảnh 10.

Ảnh: Reuters

Một số em có năng khiếu được đào tạo khắt khe ở Cung điện Thiếu nhi Mangyongdae, nơi dạy nhiều môn học như ngoại ngữ, kỹ năng máy tính và thể thao. Có tin cho biết, trung tâm này có thể chứa cùng lúc 5.400 trẻ em.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại