Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga

Hà Linh |

Một nhiếp ảnh gia người Nga đã dành 5 năm tác nghiệp chụp lại những bức hình về hàng dài xe tăng, chiến hạm, chiến đấu cơ gỉ sét, lạc lõng bị bỏ rơi ở 50 quốc gia.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết nếu nhìn qua, những xe tăng, máy bay quân sự này dường như được xếp hàng sẵn sàng hành động nhưng trên thực tế chúng đang bị bỏ rơi và xuống cấp.

Nhiếp ảnh gia 38 tuổi này đã sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh.

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 1.

Chiếc thủy phi cơ lớp Lun nằm trên bãi biển Derbent (Nga) tháng 7/2020. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 2.

Những chiếc xe tăng T-80 bất động tại một nhà máy sửa chữa xe thiết giáp ở vùng Leningrad. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 3.

Máy bay thủy phi cơ Beriev Be-6 đơn độc tại vùng Murmansk (Nga). Beriev Be-6 từng hoạt động từ năm 1949 đến cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 4.

"Phi đội" trực thăng tại “nghĩa trang trực thăng” ở nhà máy sửa chữa chiến đấu cơ tại Leningrad. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 5.

Tàu khu trục Rastoropny tại một nhà máy ở Nga. Rastoropny là một trong 29 tàu thuộc lớp Gnevny. Đến năm 1965, Rastoropny bị bán làm phế liệu. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 6.

Những xe tăng T-80 ở Leningrad. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh hàng nghìn thiết bị quân sự gỉ sét, vô hồn bị bỏ rơi tại Nga - Ảnh 7.

Những chiếc xe thiết giáp chở quân BTR-70 không còn hoạt động nằm tại một nhà máy sửa chữa ở Nga. BTR-70 đi vào hoạt động từ năm 1972 và được xuất khẩu đến nhiều nước khác. Ảnh: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại