Hiệu trưởng thông tin vụ nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng khâu 7 mũi

Hoàng Hải |

Lãnh đạo trường THPT Mỹ Đức C cho biết, trước mắt trường cử hội trưởng hội phụ huynh gặp gỡ các gia đình, thăm hỏi nạn nhân trên tinh thần phụ huynh thông cảm với nhau.

Học sinh Th. nhập viện điều trị.

Học sinh Th. nhập viện điều trị.

Thông tin với PV, ông Trần Xuân Thuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết, sáng nay, nhà trường đã họp lãnh đạo về sự việc nhóm nam sinh lớp 11 bị nhóm học sinh lớp 12 đánh hội đồng.

Theo ông Thuấn, trước mắt trường cử hội trưởng hội phụ huynh gặp gỡ các gia đình, thăm hỏi các nạn nhân trên tinh thần các bậc phụ huynh thông cảm với nhau, nếu học sinh nào gây hậu quả thì thoả thuận bồi thường.

Còn với các học sinh thì ai sai đến đâu nhận lỗi đến đấy, sau đó tiếp tục trở lại trường để học tập. Nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ các học sinh để thực hiện cam kết học tập và đoàn kết thật tốt.

"Do sự việc xảy ra vào cuối tuần nên trước mắt chúng tôi nhờ công an xác minh.

Đến thứ 2, nhà trường tổ chức họp ngay và mời các phụ huynh tham gia. Ngay trong sáng nay (1/12), ban Giám hiệu đã cử bí thư đoàn trường, cô giáo chủ nhiệm đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các học sinh...", ông Thuấn thông tin.

Vị lãnh đạo trường THPT Mỹ Đức C cũng cho biết, khi cơ quan công an có kết luận, nhà trường sẽ căn cứ vào đây để xử lý, trên tinh thần phải giáo dục là chính.

Trước đó, theo phản ánh của chị Nguyễn Thị H. (trú xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức), vào hồi 9h ngày 26/11, trong giờ ra chơi, con trai chị là Bùi Chiến Th. (học sinh lớp 11, trường THPT Mỹ Đức C) và số bạn khác trong lớp khối 11 xuống phòng học lớp 12 chơi.

Lúc này, một nhóm học sinh khác đã sử dụng gậy gỗ bằng cán chổi và dây thắt lưng, ghế ngồi, đánh Th. và các bạn đi cùng.

Sau khi bị đánh, Th. cùng 2 bạn học khác được đưa vào điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức. Th. bị rách vùng miệng nên phải khâu 7 mũi, bị gãy 1 phần răng cửa nên không thể ăn uống được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại