*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lịch sử để lại cho hậu thế nhiều bí ẩn tưởng như không thể giải mã. Nhưng nhờ sự xuất hiện của khoa học kỹ thuật, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn.
Tác giả cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển" gọi hiện tượng kỳ dị này là "The Milk Sea".
Chỉ trong vài ngày, ước tính khoảng 600.000 con tôm hùm được nuôi ở phường Xuân Yên và xã Xuân Phương) thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 30-11, Sở NN&PTNT Khánh Hòa công bố kết luận nguyên nhân khiến cho tôm, cá chết hàng loạt ở vùng biển Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, là do tảo Ceratium SP xuất hiện và nở hoa với mật độ cao, thường gọi là hiện tượng thủy triều đỏ, gây tắc hệ thống mang của cá, làm giảm oxy trong nước, tác động đến quá trình hô hấp của cá.
Nhận thấy cụm từ “thủy triều đỏ” đang là một từ khóa “hot” trong những ngày gần đây nhưng lại không mấy người hiểu về khái niệm này, thầy giáo, Thạc sĩ Nguyễn Thành Công – giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã ra bộ đề thi về vấn đề này.
Sự gia tăng của hiện tượng thủy triều đỏ trong những năm qua khiến ngư dân Hồng Kong điêu đứng. Chỉ trong vòng 29 ngày, 220 tấn cá đã nằm phơi xác trên bờ biển.
Các Giáo sư đã có những thông tin cung cấp thêm về hiện tượng thủy triều đỏ xảy ra ở một số địa phương của Việt Nam trong thời gian qua.
Hiện tượng tảo nở hoa, hay còn gọi là thủy triều đỏ, đã được Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá là một trong hai nhóm nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây.
Các chuyên gia đã có những nhận định, phân tích về nguyên nhân sơ bộ, ban đầu được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra về hiện tượng thủy triều đỏ gây chết cá.
“Thủy triều đỏ” (red tide) hay còn gọi hiện tượng “nở hoa nước” (water bloom).
Bãi biển biết phát sáng, quả cầu "ma trơi"... là những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và độc đáo trên thế giới.
Tâm điểm