Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York

Kiều Anh |

Trực thăng Agusta A109E do phi công Tim McCormack điều khiển đã lao vào 1 tòa nhà 54 tầng ở Midtown Manhattan vào 14 giờ ngày 10/6 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng đã lao xuống một tòa nhà 54 tầng ở Midtown Manhattan vào 14h ngày 10/6 (giờ địa phương) khiến phi công điều khiển máy bay Tim McCormack thiệt mạng và nhiều người phải sơ tán.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 2.

Chiếc trực thăng Agusta A109E gặp nạn do công ty American Continental Properties sở hữu và McCormack là phi công đã điều khiển nó trong 5 năm qua.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 3.

Các nhà chức trách địa phương ngày 10/6 cho biết phi công McCormack, 58 tuổi đã cất cánh khỏi sân bay 11 phút trước khi lao vào một tòa nhà cao gần 230 mét khiến mái của nó bốc cháy. Trong ảnh là chân dung phi công McCormack ngày 25/5/2019.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 4.

Phi công McCormack ban đầu định chờ thời tiết tốt hơn rồi mới cất cánh nhưng sau đó đã quyết định điều khiển chiếc trực thăng 19 năm tuổi này thực hiện nhiệm vụ. Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, gió thổi mạnh cùng với mưa lớn và sương mù làm hạn chế tầm nhìn.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 5.

Người dân được sơ tán ra khỏi tòa nhà bị trực thăng lao vào.


Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn với xác máy bay bị thiêu cháy và bị vỡ ra thành nhiều mảnh.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 7.

Mái của tòa nhà bị trực thăng lao vào cũng bị hư hại một phần.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 8.

Một mảnh vỡ của trực thăng Agusta A109E rơi xuống con đường gần đó sau khi chiếc máy bay này lao vào một tòa nhà.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 9.

Các lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 10.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo sau vụ tai nạn rằng: "Không có dấu hiệu gì vào thời điểm này cho thấy đây là một hành động khủng bố và không có mối đe dọa nào với thành phố New York dựa trên các thông tin chúng tôi có được hiện nay".

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 11.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Không có ai bị thương cho tới thời điểm này", ông Bill de Blasio cho biết.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 12.

Một nhân chứng kể lại rằng người này đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi chiếc trực thăng lao vào tòa nhà nằm ở đại lộ 787 Seventh Avenue.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 13.

Những người lính cứu hỏa đứng đợi nhận nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà 54 tầng ở New York - Ảnh 14.

Những người dân xung quanh đứng quan sát hiện trường vụ trực thăng lao vào toà nhà./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại