Hệ thống siêu phòng thủ S-400 của Nga: Điều không nhiều người biết

Hòa An |

Danh tiếng của S-400 không cần phải bàn. Đây được coi là mối đe doạ lớn đối với không quân của bất cứ quốc gia nào.

S-400 được Almaz-Antey sản xuất và đang là hệ thống phòng thủ được đánh giá cực cao. S-400 đủ khả năng tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung. Hệ thống siêu phòng thủ gồm 3 phần chính: Bệ phóng tên lửa, ra đa và trung tâm điều khiển.

Radar của S-400 có thể phát hiện được mục tiêu cách đó 600km. Vì vậy mà, hệ thống phòng thủ này được coi là mối đe dọa lớn đối với không quân của bất cứ quốc gia nào.

Hệ thống siêu phòng thủ S-400 của Nga: Điều không nhiều người biết - Ảnh 1.

S-400 gồm 3 phần chính: Bệ phóng tên lửa, ra đa và trung tâm điều khiển.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được NATO gọi là SA-21 Growler. Các thành viên NATO coi S-400 là mối đe dọa lớn vì tầm bắn xa của nó.

S-400 có đủ khả năng phá vỡ cuộc tấn công trên không và làm chậm bước tiến của bộ binh.

Các nhà phân tích cho rằng, hệ thống lên lửa phòng không S-400 có đủ khả năng thay đổi cục diện một chiến dịch bằng việc phòng thủ hiệu quả trong khu vực rộng lớn.

Ví dụ, Nga triển khai S-400 ở Syria, với tầm bắn lên đến 400km, tên lửa có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu của đối phương ngay từ bên ngoài biên giới của Syria.

Hệ thống siêu phòng thủ S-400 của Nga: Điều không nhiều người biết - Ảnh 2.

Ngay cả máy bay tàng hình cũng gặp khó khăn với S-400.

S-400 có thể đối đầu với hầu hết các loại máy bay chiến đấu hiện đại.

Các oanh tạc cơ có khả năng tàng hình cũng sẽ gặp khó khăn khi hoạt động trong không gian mà S-400 được triển khai.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên được đưa vào hoạt động là năm 2007. Hệ thống này thuộc Quân đoàn Phòng không số 1, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Moscow.

Hệ thống siêu phòng thủ S-400 của Nga: Điều không nhiều người biết - Ảnh 3.

Loại tên lửa chính mà S-400 sử dụng là 48N6.

Loại tên lửa chính mà S-400 sử dụng mang số hiệu 48N6, chúng sử dụng đầu đạn phân mảnh có sức nổ lớn.

Tên lửa này có thể bắn trúng các mục tiêu trên không ở tầm bắn 250km và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong bán kính 60km.

S-400 được cho là có thể so sánh với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

S-400 được cho là có thể so sánh với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại