Hệ thống S-550 'không có đối thủ' đầu tiên của Nga đã đi vào vận hành

Kiều Anh |

Hệ thống phòng không S-550 mới nhất của Nga đã thành công vượt qua giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước và đi vào vận hành, một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với Tass.

"Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Đơn vị S-550 đầu tiên đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu", nguồn tin này cho hay.

Nguồn tin trên cũng miêu tả hệ thống mới này là "một hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược di động hoàn toàn mới và không có đối thủ", có khả năng "tấn công các thiết bị không gian, các phương tiện tên lửa đạn đạo hồi quyển và các mục tiêu siêu thanh ở độ cao hàng nghìn cho tới hàng chục nghìn km".

Hệ thống S-550 không có đối thủ đầu tiên của Nga đã đi vào vận hành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: mil.ru

Hệ thống mới trở thành một phần trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa toàn diện của Nga, cùng với các hệ thống Pantsir (ở độ cao thấp), các hệ thống tầm xa như S-350, S-400, S-500 và hệ thống S-550 (trong không gian).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp của Bộ ngày 9/11 rằng, trong cuộc họp với ngành công nghiệp quốc phòng ở Sochi hồi tháng 11, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-350, S-500 và S-550 cho quân đội Nga.

Người đứng đầu tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec Sergei Chemezov cũng cho biết tại Triển lãm Hàng không Dubai 2021 rằng, S-550 có khả năng phát hiện ra mục tiêu ở tầm xa hơn và có khả năng đánh chặn tên lửa.

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cũng nói với Tass trước đó rằng, hệ thống S-550 không phải nỗ lực "làm hồi sinh" dự án thời Liên Xô mặc dù một số nội dung chưa được thực hiện của nó được sử dụng trong quá trình tạo ra phiên bản hiện đại này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại