Hé lộ vũ khí trong hợp đồng 110 tỷ USD giữa Mỹ và Saudi Arabia: Vô tiền khoáng hậu

Mai Anh |

Hợp đồng vô tiền khoáng hậu 110 tỷ USD giữa Mỹ và Saudi Arabia khiến cả thế giới choáng váng. Nhưng danh mục những vũ khí vừa được hé lộ còn khiến người ta "sốc" hơn.

Chuyến công du thành công

Mãi cho tới tận hôm nay, những loại hàng nóng trong hợp đồng vô tiền khoáng hậu ấy mới được hé lộ lần đầu.

Trước đó, mặc dù truyền thông thế giới loan tin rầm rộ về hợp đồng nhưng thông tin mà Nhà Trắng đưa ra về danh mục vũ khí ở trong đó lại rất ít ỏi, chỉ vẻn vẹn mấy món như 7 tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, hơn 100.000 đạn không đối đất và nhiều máy bay mới trị giá hàng tỷ USD.

Chính vì thế lại càng khiến người ta tò mò hơn về các chi tiết bên trong của hợp đồng này.

Trong chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Saudi Arabia ngày 20/05, Mỹ và quốc gia dầu mỏ đã đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá tới 110 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia ngay lập tức chỉ ra rằng để triển khai được thương vụ này không hề đơn giản, bởi nó cần phải được phê chuẩn, "bật đèn xanh" bởi Bộ Ngoại giao, và sau đó là Quốc hội, trước khi đến được giai đoạn đàm phán lâu dài và căng thẳng với các nhà sản xuất vũ khí.

Hé lộ vũ khí trong hợp đồng 110 tỷ USD giữa Mỹ và Saudi Arabia: Vô tiền khoáng hậu - Ảnh 1.

Trực thăng S-70 balck Hawk của Saudi Arabia.

Hé lộ danh mục vũ khí "gây sốc"

Hiện giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, khi Nhà Trắng chính thức thông tin chi tiết về hợp đồng trị giá 110 tỷ USD. Trong đó đã bao gồm 13,68 tỷ USD vũ khí mà Saudi Arabia đã đề nghị mua trước đó và đã được chính quyền của Tổng thống Donald Trump ủng hộ, số vũ khí còn lại trị giá 84,8 tỷ USD là mới "phát sinh".

Ngay trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới quốc gia dầu mỏ này, một loạt vũ khí khác đã được hai bên thảo luận. Cụ thể:

- 13,5 tỷ USD cho 7 tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD với thời gian giao hàng dự kiến từ 2023-2026;

- 4,46 tỷ USD dành cho các vũ khí không đối đất có điều khiển, tập trung vào 5 loại GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38;

- 6,65 tỷ USD để nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không - phỏng thủ tên lửa Patriot mà Saudi Arabia đã sở hữu trước đó. Công việc sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ 2018-2027.

- 2 tỷ USD cho một loại máy bay yểm trợ hỏa lực tầm gần. Chủng loại và thời gian giao hàng chưa xác định. Tuy nhiên rất có thể đây là sản phẩm đang được nghiên cứu phát triển của Không quân Mỹ - máy bay yểm trợ hỏa lực tầm gần OA-X.

- 2 tỷ USD cho 4 máy bay mới, có thể là loại "TASS & Strategic ISC." Trong đó TASS là từ viết tắt của "hệ thống trinh sát cảnh báo trên không chiến thuật" tương tự như khái niệm hệ thống Hệ thống radar giám sát tiến công mục tiêu liên quân (JSTARS) của Không quân Mỹ. Những máy bay này có thể sẽ được bàn giao vào năm 2024.

- 5,8 tỷ USD dành cho 3 máy bay tiếp dầu trên không KC-130J cùng 20 máy bay vận tải quân sự C-130J mới, kèm theo công tác bảo đảm kỹ thuật cho các máy bay C-130 hiện có của Saudi Arabia. Các máy bay mới sẽ được bắt đầu bàn giao từ năm 2022;

Hé lộ vũ khí trong hợp đồng 110 tỷ USD giữa Mỹ và Saudi Arabia: Vô tiền khoáng hậu - Ảnh 2.

Pháo binh Saudi Arabia.

- 6,25 tỷ USD cho công việc bảo đảm kỹ thuật đối với toàn bộ các máy bay tiêm kích F-15 hiện có.

- 2 tỷ USD cho một số lượng chưa xác định tàu tuần tra MK-VI, không rõ thời hạn bàn giao;

- 6 tỷ USD cho 4 tàu khinh hạm do hãng Lockheed Martin chế tạo dựa trên thiết kế mẫu tàu tuần tra ven bờ của Mỹ. Đơn hàng này nằm trong Chương trình mở rộng Hải quân II (SNEP II) của Hải quân Saudi Arabia. Khung thời gian bàn giao trong khoảng 2025-2028.

- 2,35 tỷ USD để hiện đại hóa 400 xe chiến đấu bộ binh Bradley hiện có cùng thỏa thuận đạt mua 213 xe mới trị giá 1,35 tỷ USD.

- 1,5 tỷ USD để mua 180 khẩu pháo với thời gian giao hàng 2019-2022;

-18 tỷ USD cho Hệ thống C4I cùng gói tích hợp. Hiện chưa có thông tin chi tiết về đơn hàng này cũng như thời gian giao hàng.

- Ngoài ra còn có thỏa thuận tập trung phát triển khả năng chiếm lĩnh không gian của Vương quốc này với 4 vệ tinh mới trị giá 4,8 tỷ USD.

Danh mục vũ khí còn bao gồm các biến thể trực thăng Black Hawk do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo: 14 MH-60R Seahawk (2 tỷ USD); và 30 trực thăng tìm kiếm cứu nạn UH-60 (1,8 tỷ USD), có thể dòng trực thăng này cùng loại với thiết kế trực thăng tìm kiếm cứu nạn HH-60W loại mới của Không quân Mỹ.

Trong một thông cáo báo chí của Tập đoàn Lockheed Martin phát đi sau chuyến công du của Tổng thống Trump tiết lộ rằng Tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới này đang triển khai một liên doanh với Công ty Taqnia nhằm hỗ trợ công đoạn lắp ráp và hoàn thiện tới 150 trực thăng đa dụng S-70 Black Hawk để chuyển giao cho Chính phủ Saudi Arabia.

Trong tuần này, 2 đơn hàng mới cũng vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn đó là thỏa thuận đặt mua 26 hệ thống radar 26 AN/TPQ-53(V) trị giá 662 triệu USD và một trương trình huấn luyện tổng hợp dành cho Không quân Hoàng gia Saudi Arabia trị giá 750 triệu USD.

Những vũ khí và đơn hàng kể trên chắc chắn là chưa đầy đủ, và sẽ còn được tiết lộ thêm trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại