Hé lộ nguyên nhân bé 18 tháng tuổi "bỗng dưng" nhiễm HIV ở Phú Thọ

Hoàng An |

Trong khi cháu bé được xác định dương tính với virus HIV thì cha mẹ cháu hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh.

Liên quan đến cháu bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV tại xã Kim Thượng, trong khi bố mẹ cháu không mắc bệnh, theo các chuyên gia đoàn khảo sát của Bộ Y tế, nguyên nhân ban đầu có thể nhận định cháu bé bị nhiễm HIV qua đường máu.

Một chuyên gia y tế cho hay, em bé này có tiếp cận 2 người nhiễm HIV giai đoạn AIDS mà chính họ cũng không biết mình mắc bệnh.

"Có thời gian người phụ nữ bị sùi da, ngứa nhờ em bé gãi. Ngoài ra, em bé còn có người họ hàng gần cũng được phát hiện nhiễm HIV", chuyên gia y tế đặt nghi vấn.

Cũng trong buổi tiếp cận người dân xã Kim Thượng vào ngày 15/8, các chuyên gia đặc biệt lưu ý là việc người dân vùng này có tập quán nhai mớm cơm cho trẻ em.

Trong khi nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất là ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh và giai đoạn cuối của AIDS, lúc này nồng độ virus HIV trong máu rất cao. Với nồng độ virus đậm đặc, nguy cơ lây truyền càng dễ hơn.

Hơn nữa trong tình trạng không biết mình bị bệnh nên có thể có nhiều hành vi trong sinh hoạt gia đình không cảnh giác.

Hé lộ nguyên nhân bé 18 tháng tuổi bỗng dưng nhiễm HIV ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Một người thân của bé 18 tháng tuổi cũng phát hiện nhiễm HIV. Ảnh: H A.

"Cháu bé bị HIV trong khi bố mẹ không bị nhiễm, điều này có thể nhận định bé bị lây qua đường máu do tiếp xúc máu, dịch người nhiễm, vật dụng dính máu của người nhiễm. Hiện, rất khó để xác định nguy cơ này ở đâu trong quá trình sinh hoạt hằng ngày", chuyên gia y tế nhận định.

Trao đổi với phóng viên, chị Phùng Thị Đ. (mẹ cháu bé 18 tháng tuổi) cho biết, cách đây vài tháng, gia đình bắt đầu phát hiện cháu nổi các mụn ở chân, ban đầu cứ nghĩ do muỗi đốt. Khi đi khám thì phát hiện cháu dương tính với HIV.

Chị D cho biết, trước khi phát hiện con mình mắc bệnh, chị đã đưa cháu đến chỗ y sĩ Th. (người bị nghi dùng chung kim tiêm) khám chữa. Tuy nhiên, chị nói rằng chưa thể khẳng định con mình bị lây do sự cẩu thả của vị y sĩ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi ngoài việc khám chữa tại nhà y sĩ Th., cháu bé còn tiếp xúc với ai nhiễm bệnh, nhưng chị Đ. không thể nhớ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người bác ruột ngay sát nhà cháu bé cũng mới phát hiện có dương tính với HIV mặc dù người này ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn lao động trong làng.

Trước đó, địa bàn xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là một nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3) được phát hiện bị nhiễm HIV.

Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân sinh sống tại đây xôn xao và cho rằng, bệnh nhân bị nhiễm HIV trong quá trình tiêm và điều trị tại nhà y sĩ Th. Nhiều người dân nghi ngờ có thể y sĩ Th. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên đã bị lây bệnh.

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều 13/8, tỉnh Phú Thọ công bố, hiện nay đã có 42 trường hợp nhiễm HIV chính thức được phát hiện mới tại xã Kim Thượng.

Về nguyên nhân khiến nhiều người nhiễm bệnh, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra. Hiện chưa thể kết luận bệnh lây xuất phát từ việc y sĩ dùng chung kim tiêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại