Quân Ukraine thọc sâu, Nga tuyển vội người đào hào chặn cuộc đột kích ở Kursk: Hé lộ mức lương "khủng"

Hữu Hiển |

Tờ Business Insider ngày 15/8 đưa tin, các trang web việc làm tại Nga đang quảng cáo các vị trí đào chiến hào ở tỉnh Kursk khi Điện Kremlin vội vã tìm cách tăng cường phòng thủ.

Theo các quảng cáo việc làm của Nga, được BBC đưa tin đầu tiên, các bài đăng này tuyển dụng "lao động phổ thông" có thể đào công sự ở khu vực biên giới Kursk. Các vị trí công việc này được trả lương từ 150.000 - 371.000 ruble (khoảng 42 triệu - 104 triệu VNĐ) một tháng.

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới táo bạo vào tỉnh Kursk của Nga vào tuần trước, khiến quân đội Nga bất ngờ. Ukraine tuyên bố, họ hiện đã kiểm soát 1000 km2 lãnh thổ Nga.

Hé lộ mức lương Nga trả cho những người đào chiến hào để ngăn chặn cuộc đột kích của Ukraine - Ảnh 1.

Một chiến hào của Ukraine tại Donetsk, miền đông Ukraine, vào tháng 3/2023. Ảnh: Getty

Theo Business Insider, các chuyên gia nhận định, phản ứng của Nga trước cuộc đột kích của Ukraine đã bị cản trở bởi hệ thống mệnh lệnh chỉ huy hỗn loạn và binh sĩ thiếu kinh nghiệm.

Nhưng Nga đang triển khai thêm quân đến khu vực này và xây dựng các công sự để ngăn chặn lực lượng Ukraine tiến xa hơn nữa.

Điện Kremlin đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán 132.000 người khỏi Kursk và tỉnh Belgorod lân cận.

Tổ chức tư vấn Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ hôm 14/8 cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang đào các công sự, "bao gồm cả chiến hào và công trình phòng thủ chống xe quân sự" cách các vị trí tiên phong của lực lượng Ukraine tại Kursk khoảng 16 km.

"Các lực lượng Nga dường như đặc biệt lo ngại về các xa lộ chính và có khả năng đang cố gắng bảo vệ các tuyến đường liên lạc quan trọng trên bộ (GLOC) để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine", báo cáo của ISW cho biết.

Theo Đài Svoboda (Ukraine), các công trình phòng thủ của Nga đang được xây dựng dọc theo đường cao tốc Lgov-Sudzha, cách thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk 1,5 km. Theo hình ảnh vệ tinh, chiến hào gần Ukraine nhất đang được xây dựng nằm gần làng Viktorovka, cách biên giới hai nước 45 km. Điểm xa nhất là giao lộ của đường cao tốc Selikhovy Dvory-Ivanino và Dyakonovo-Sudzha gần Kursk, cách biên giới 75 km.

Theo BBC, Nga cũng đang xây dựng tuyến phòng thủ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Chiến hào gần nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân 8 km.

Các nhà phân tích dự đoán, cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk có thể là nhằm mục đích chuyển hướng quân đội Nga khỏi Donetsk ở miền đông Ukraine - nơi diễn ra giao tranh dữ dội; hoặc Ukraine cũng có thể dùng lãnh thổ Nga mà họ kiểm soát được như một "con bài mặc cả" trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga.

Business Insider đưa tin, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga được truyền hình trực tiếp vào ngày 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phải "đánh đuổi" những kẻ xâm lược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại