Hé lộ hoạt động của S-400 Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Thu |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các bài thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga.

Hồi tuần trước, Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ sau thông tin Ankara cho thử nghiệm hệ thống phòng không hiện đại S-400 mua của Nga. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho đăng tải hình ảnh video cho thấy, dường như hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phóng tên lửa từ một vị trí ở thành phố Sinop.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nhấn mạnh, Ankara vẫn có khả năng sẽ mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ dù đã mua hệ thống S-400 của Nga.

"Việc mua hệ thống tên lửa S-400 không phải là thiên vị mà là cần thiết. Điều này không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ muốn tách khỏi NATO.

Nếu nhu cầu gia tăng và nếu chúng tôi được đảm bảo các điều khoản chuyển giao công nghệ, sản xuất chung và lịch trình chuyển giao, chúng tôi có thể mua hệ thống Patriot hoặc hệ thống tên lửa phòng không SAMP-T.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang hợp tác với các đồng minh trong mọi phương án lựa chọn và sẽ tiếp tục công việc này. Chúng tôi không thể chấp nhận những tuyên bố như kiểu ‘Chúng tôi sẵn sàng bán vũ khí, nhưng Quốc hội không phê chuẩn’", đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV dẫn lời Bộ trưởng Akar.

Ngoài ra, ông Akar cũng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tiến hành các bài thử nghiệm đối với hệ thống phòng không S-400 mua của Nga tại thành phố Sinop. Theo ông Akar, cuộc thử nghiệm là một phần công việc đã được lên lịch trong thương vụ mua bán S-400 giữa Nga – Thổ.

"Bất cứ thỏa thuận mua bán nào cũng đi kèm với các bài kiểm tra thử nghiệm. Đây là một phần trong chương trình mua bán. Do đó, đây hoàn toàn đơn thuần là các hoạt động kiểm tra kỹ thuật", ông Akar nhấn mạnh.

Hé lộ hoạt động của S-400 Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành thử nghiệm tại thành phố Sinop. (Ảnh minh họa)

Hồi đầu tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát thông báo trên hệ thống thông tin hàng hải quốc tế Navtex về các cuộc tập trận bắn pháo trên khu vực thị trấn Sinop ở Biển Đen từ ngày 13 – 17/10.

Còn nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng chia sẻ với Sputnik rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm thành công các hệ thống S-400 trước cả thời điểm việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa Nga được thông báo.

Moscow và Ankara ký kết thỏa thuận mua bán tên lửa S-400 vào tháng 12/2017. Tới năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận một số tổ hợp S-400 có giá 2,5 tỉ USD.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác quân sự với Nga đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía NATO và Mỹ trước mối quan ngại an ninh về việc tên lửa S-400 không thể tích hợp hoạt động với các hệ thống phòng không mà NATO đang sử dụng.

Đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận mua S-400 Nga, Mỹ đã quyết định tạm loại Ankara khỏi chương trình tham gia sản xuất chung tiêm kích tàng hình F-35 vào tháng 7/2019. Ngoài ra, Mỹ còn đe dọa sẽ loại hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án F-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại