Hé lộ công trình quân sự chưa xác định gần Vạn Lý Trường Thành

Thanh Bình |

Theo công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies công bố trên kênh Telegram “Military Observer”, một công trình quân sự chưa xác định mới đây được phát hiện qua hình ảnh vệ tinh gần Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Theo đó, nguồn tin này cho rằng việc xây dựng công trình đã được tiến hành từ năm 2015, trong khi mục đích của cơ sở này là không rõ ràng. Hình ảnh từ vệ tinh được công bố cho thấy có một số tòa nhà riêng biệt trên công trình quân sự này.

Hé lộ công trình quân sự chưa xác định gần Vạn Lý Trường Thành  - Ảnh 1.

Hé lộ công trình quân sự không xác định gần Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. (Ảnh: Military Observers)

Trước đó, The Drive dẫn các ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs và Google Earth cho biết, căn cứ không quân Luhe-Ma'an ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã được nâng cấp với việc xây dựng một cơ sở bí mật, trong đó có một nhà chứa máy bay cỡ lớn và một số tòa nhà phụ trợ.

Cơ sở này được xây dựng từ năm 2017 với mô hình khép kín, tách hẳn căn cứ chính và được đảm bảo an ninh cao hơn với một số tháp canh, lối ra vào riêng.

Theo ước tính của The Drive, nhà chứa máy bay trong cơ sở này có chiều dài 80 mét, rộng gần 75 mét. Mục đích cũng như vì sao Trung Quốc tăng cường an ninh đặc biệt cho cơ sở này đến nay vẫn là một bí ẩn.

Tác giả Joseph Trevithick viết trên The Drive lưu ý “nhà chứa máy bay kỳ lạ” xuất hiện song song với những tin đồn ngày càng tăng về sự xuất hiện của máy bay ném bom mới H-20 của Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh từ năm 2020 cho thấy việc xây dựng một cơ sở lớn khác đã bắt đầu gần nhà chứa máy bay. Căn cứ Luhe-Ma'an là nơi đồn trú của Trung đoàn Không quân 29 và 30 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trung đoàn Không quân 30 của Trung Quốc mới đây đã tiếp nhận WZ-8, một loại máy bay không người lái do thám chạy bằng tên lửa tốc độ cao cỡ lớn với động cơ tên lửa được phóng đi trên không trung bởi máy bay H-6N của Trung Quốc.

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại máy bay không người lái này, nhưng một số nguồn tin nói rằng nó chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong khi, trung đoàn Không quân 30 Trung Quốc được cho là có thể đang thử nghiệm máy bay không người lái này trước khi triển khai trong Không quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại