Hé lộ bất ngờ về thủ phạm bí ẩn điều khiển UAV tấn công vào căn cứ Nga ở Syria

Vũ Thu Hương |

Các máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria do chính máy bay do thám Poseidon-8 của Mỹ điều khiển, quan chức quốc phòng Nga cho hay.

Theo AMN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin hôm thứ Năm tuyên bố tại một diễn đàn về an ninh rằng các máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria do chính máy bay do thám Poseidon-8 của Mỹ điều khiển.

"13 máy bay không người lái dàn trận theo hướng tấn công do một nhóm điều hành. Trong suốt khoảng thời gian này, máy bay do thám Poseidon-8 của Mỹ đã bay trên biển Địa Trung Hải trong khoảng 8 tiếng", vị quan chức quân đội Nga cho biết.

Khi vấp phải sự trả đũa từ hệ thống phòng thủ của Nga, các máy bay không người lái chuyển sang chế độ điều khiển từ xa bằng tay và điều này hoàn toàn do Poseidon-8 của Mỹ đảm nhiệm, vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hé lộ bất ngờ về thủ phạm bí ẩn điều khiển UAV tấn công vào căn cứ Nga ở Syria - Ảnh 1.

Căn cứ Hmeimim của Nga liên tục bị máy bay không người lái tấn công

Bộ Quốc Phòng Nga trước đó cho biết hôm 6/1 tại Syria, lần đầu tiên máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công vào căn cứ Hmeimim và căn cứ hải quân Nga ở Tartus.

Cuộc tấn công này tất nhiên bị đẩy lùi: 7 máy bay không người lái bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các giải pháp được phiến quân sử dụng có thể bắt nguồn từ sự trợ giúp của các nước có nền công nghệ hiện đại đồng thời cảnh báo về nguy cơ các vụ tấn công tương tự sẽ xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Thời gian gần đây, căn cứ Hmeimim của Nga liên tiếp bị tấn công. Ngày 11/8, các lực lượng phòng không tại căn cứ Hmeimim của Nga ở Tây Bắc Syria đã phát hiện và tiêu diệt 6 máy bay không người lái tiếp cận cơ sở này.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay toàn bộ 6 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt và căn cứ đang hoạt động bình thường.

Hôm 23/5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga đã ngăn chặn được cuộc tấn công của phiến quân vào căn cứ.

Động thái này chỉ diễn ra 1 ngày sau khi phiến quân do nước ngoài hậu thuẫn phóng loạt tên lửa vào cùng vị trí. Trong vụ việc này, 8 tên lửa không trúng căn cứ Hmeimim, 9 tên lửa khác bị phòng không Syria bắn hạ.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2018, Hmeimim đã trở thành mục tiêu của tổng cộng 7 vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Một số vụ xảy ra cách nhau chưa đầy 24 giờ.

Quân đội Nga sẽ nâng cấp căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartous ở phía tây Syria trong vài tuần tới như một phần sáng kiến của Bộ Quốc phòng nước này.

"Quân đội Nga sẽ nỗ lực công việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartous ở phía tây Syria", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong một hội nghị ở Moscow hôm 3/9.

"Nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các loại vũ khí và trang thiết bị đặc biệt của đội quân Nga hiện đang được đặt lên hàng đầu", ông Shoigu tiếp tục nói, và cho biết thêm: "Trong việc tạo ra các cơ sở hạ tầng, nhiều yếu tố dự phòng đã được tính đến: Từ điều kiện khí hậu đến các cuộc tấn công bất ngờ của những kẻ khủng bố".

Căn cứ Hmeimim nằm ở thành phố Latakia, Syria. Đây là căn cứ quân sự chính của lực lượng Nga tại quốc gia Trung Đông này, được thành lập năm 2015, với nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền Damascus chống lại các nhóm khủng bố và phiến quân IS từng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại