Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng thất vọng tràn trề vì giải đấu võ kỳ lạ bị “bể kèo”

Tiểu Mã |

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc cảm thấy hụt hẫng khi “Đại hội võ lâm” ở tỉnh An Huy bị hoãn vô thời hạn.

Ban đầu, giải đấu võ thuật có một không hai – Côn Luân Quyết được lên kế hoạch khởi tranh từ ngày hôm qua (5/6), tuy nhiên theo những thông tin mới nhất, giải đấu này bất đắc dĩ bị hoãn lại vì những lý do khách quan. Hiện tại, vẫn chưa biết tới bao giờ giải đấu mới có thể được tổ chức.

Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng thất vọng tràn trề vì giải đấu võ kỳ lạ bị “bể kèo” - Ảnh 1.

"Đại hội võ lâm" ở tỉnh An Huy đã chính thức bị hoãn.

Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng thất vọng tràn trề vì giải đấu võ kỳ lạ bị “bể kèo” - Ảnh 2.

Vào rạng sáng ngày 6/6, website Apple Daily của Hồng Kông (Trung Quốc) đã thông báo về việc Côn Luân Quyết bị hoãn vô thời hạn, đồng thời nhắc tới nhân vật được quan tâm nhất của giải đấu – võ sư Hà Hưng Quả, người tự xưng là hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng :

"Kunlun Fight Kungfu ban đầu được dự kiến khởi tranh tại An Huy từ ngày hôm qua. Nhưng đúng vào ngày cuối cùng, nhà tổ chức lại đưa ra tuyên bố rằng tất cả những sự kiện thể thao lớn hiện nay có thể quy tụ đông đảo CĐV vẫn chưa thể trở lại do những nguy cơ lan truyền dịch Covid-19. Vì vậy, nhà tổ chức thông báo rằng giải đấu đã buộc phải hoãn lại.

Võ sư Hà Hưng Quả - người tự xưng là hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng tỏ ra thất vọng tràn trề vì không thể thi đấu để trình diễn tuyệt kỹ của mình đồng thời tiến sâu tại giải".

Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng thất vọng tràn trề vì giải đấu võ kỳ lạ bị “bể kèo” - Ảnh 3.

Hà Hưng Quả thất vọng vì không thể trình diễn "Hàng Long Thập Bát Chưởng" ở An Huy.

Theo bài viết khác trên website Sports.ltn.com thì tờ báo này lại đặt nghi vấn rằng lý do thực sự khiến giải đấu bị hoãn có thể xuất phát từ "sự chú ý từ phía trên", nghĩa là bị các cơ quan quản lý "tuýt còi". Bởi trước đó, Hiệp hội Wushu Trung Quốc đã gửi công văn lên Tổng cục Thể thao nước này, yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức các giải võ thuật sau khi nhận thấy Côn Luân Quyết có những dấu hiệu "bất thường".

Trong khi đó, theo tờ Sina thì Côn Luân Quyết là giải đấu do một hội võ thuật phối hợp với đơn vị Kun Shang Media tổ chức. Những đơn vị này từng giới thiệu rằng họ muốn tạo nên một giải đấu võ thuật "có một không hai trong lịch sử" và tạo một sân chơi lý thú cho giới võ thuật Trung Quốc đồng thời tạo ra giải đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Thế nhưng, rốt cục giải đấu này đã buộc phải hoãn lại, chưa biết tới khi nào mới được khởi tranh.

Với giới mộ điệu võ cổ truyền Trung Quốc, việc Côn Luân Quyết bị hoãn vô thời hạn có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi họ đã chờ đợi những "bậc thầy võ thuật" sẽ thể hiện mình ra sao trên võ đài, đặc biệt là nhân vật tâm điểm – võ sư Hà Hưng Quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại