Hất tung cảnh sát giao thông lên nắp capo, tài xế vẫn lái xe chạy hơn 1km

Hoàng Hải |

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để đo nồng độ cồn, tài xế lái xe bỏ chạy, hất tung một cán bộ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi kéo lê trên đường.

Theo thông tin từ Công an Vĩnh Phúc, vào khoảng 13h20 ngày 3/10, Phạm Văn Hùng (sinh năm 1995, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai mang BKS: 88A - 443... đi từ thôn Gô (xã Kim Long) ra đường tỉnh lộ 310 thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Khi phát hiện cán bộ CSGT ra tín hiệu dừng xe, Long không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời điều khiển xe ô tô phóng thẳng về phía cán bộ CSGT để đe dọa và bỏ chạy.

Do khoảng cách giữa xe ô tô và đồng chí CSGT gần không thể tránh nên chiến này phải nhảy lên bám vào nắp capo xe của Long.

Tuy vậy, thanh niên này không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy hơn 1 km nữa khi có sự hỗ trợ của người dân mới chịu dừng lại.

Công an Vĩnh Phúc xác định hành vi của Phạm Văn Hùng đã cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Phạm Văn Hùng để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại