Hành trình Từ Trái Tim: Câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm đam mê và sợ thất bại!

Thu Hường |

Nếu bạn luôn băn khoăn với câu hỏi liệu có nên chấp nhận rủi ro để chạy theo đam mê, làm thế nào để thành công và vượt qua thất bại, thì đây là câu trả lời của Hành trình Từ Trái Tim.

Bước sang ngày thứ 5, Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã rời Tây Nguyên sau khi chinh phục gần 1.000 km đường đồi dốc. Từ Ban Mê Thuột, đoàn xe ngược về Đắk Nông, xuôi xuống Đà Lạt rồi lại trở lại Gia Lai, Kon Tum, chạm cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương là Việt Nam – Lào – Campuchia ở cửa khẩu Bờ Y.

Làm việc tại 5 tỉnh thành là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Hành trình đã trao tặng 20.000 cuốn sách với 5 đầu sách quý là: Đắc Nhân Tâm; Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách; Khuyến học; Quốc gia khởi nghiệp; Nghĩ giàu, Làm giàu tới hàng triệu học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ biên phòng và người dân các tỉnh thành mà đoàn xe đi qua.

Không chỉ gây ấn tượng với việc băng rừng, vượt núi trong điều kiện thời tiết nắng cháy ở vùng đất đỏ bazan, Hành trình Từ Trái Tim còn hun đúc khát vọng vươn lên cho hàng nghìn thanh niên cao nguyên Tây Nguyên thông qua những câu chuyện đầy cảm hứng từ các vị khách mời là Hoa hậu, Á hậu… cũng như lãnh đạo, học sinh, sinh viên các trường THPT, CĐ, ĐH.

"Muốn thành công, hãy nuôi dưỡng khát vọng và xác định đúng năng lực lõi"

Đó là chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy khi tham gia giao lưu cùng học sinh CĐ Sư phạm Gia Lai vào sáng 5/5. Mâu Thủy tâm sự, cô từng liên tiếp gặp thất bại khi rớt các cuộc thi Siêu mẫu, Hoa hậu Việt Nam… Thất bại nhiều lần khi còn quá trẻ đã khiến Mâu Thủy từng có lúc thấy nhụt chí, thiếu lòng tin vào bản thân.

"Vì từng thất bại quá nhiều nên khi đi thi Việt Nam Next Top Model, Thủy đã nỗ lực hết sức. Trong cuộc thi, các thí sinh không phải là bạn bè bởi tất cả đều là đối thủ của nhau. Thủy vẫn có nhiều tình bạn, mối quan hệ mới nhưng đó là sau khi cuộc thi khép lại".

Để có được danh hiệu Quán quân Việt Nam Next Top Model, Mâu Thủy tin rằng ngoài sự nỗ lực thì những thất bại đã qua dạy cho cô nhiều bài học xương máu. Nó không chỉ giúp Thủy làm nên thành công ở một cuộc thi Truyền hình Thực tế mà còn giúp người đẹp vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Tuy nhiên, khó khăn đến với Mâu Thủy không dừng lại ở đó. Đăng quang một cuộc thi lớn nhưng Mâu Thủy vẫn còn nhiều giấc mơ khác muốn chính phục. Cô đáp chuyến bay sang Mỹ để phát triển sự nghiệp siêu mẫu nhưng rất tiếc là không được nhãn hàng nào chọn lựa diễn catwalk.

"Thủy nhận ra là có lẽ mình không hợp sàn catwalk nhưng lại hợp chụp ảnh quảng cáo vì đến nay, Thủy là người quảng cáo nhiều nhất cho các nhãn hàng. Thủy nghĩ, nếu sàn diễn không chọn mình, mình nên chọn một con đường khác phù hợp hơn. Đó cũng chính là câu chuyện mà Thủy muốn chia sẻ rằng chúng ta nếu có ước mơ thì hãy cứ nuôi dưỡng niềm khao khát, cố gắng thực hiện nó vì cho dù có thất bại thì đó cũng là cơ hội tốt để bạn xác định đúng năng lực lõi – Kỹ năng, năng lực mà bạn giỏi nhất".

Hành trình Từ Trái Tim: Câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm đam mê và sợ thất bại! - Ảnh 1.

Đồng tình với quan niệm ấy, Á hậu Thúy Vân cho rằng, việc xác định đúng đam mê là điều vô cùng quan trọng để làm nên thành công. "Nếu làm việc gì đó mà trái tim bạn đập mạnh hơn thì đó chính là đam mê của bạn". 

Á hậu tâm sự, từ nhỏ cô đã được học rất nhiều thứ như: võ thuật, âm nhạc, ca hát… Vì có nhiều tài lẻ, Thúy Vân từng nghĩ sau này lớn lên, mình có thể làm tất cả mọi công việc, thành công trên nhiều lĩnh vực.

"Tuy nhiên, càng lớn Vân mới càng ngộ ra là thời gian hữu hạn nên không phải cái gì mình cũng làm, cũng thử rồi bảo là sẵn sàng chấp nhận thất bại. Thay vào đó, để tiết kiệm sức lực, thời gian…, bạn hãy tập trung xác định mình làm tốt nhất cái gì và đâu là thứ tốt nhất cho mình sau này. Suy nghĩ kỹ thì hãy bắt tay vào làm, làm rồi mới biết cái nào phù hợp, cái nào không để quyết định đi tiếp hay dừng lại".

Trở lại với câu chuyện cá nhân, Thúy Vân cho biết cô luôn xác định ngoài danh hiệu Á hậu, cô phải có một công việc, chỗ đứng nhất định trong xã hội. Vì thế, sau khi cân nhắc rất nhiều kỹ năng đã học được, Thúy Vân quyết định làm MC – công việc gắn với lợi thế về giao tiếp của người đẹp.

"Để làm được MC, Vân đã nỗ lực rất nhiều. Chương trình mà Vân dẫn đầu tiên là Asia's Got Talent. Lúc đó, Vân phải bay qua Singapore làm việc trong tâm thế lo lắng, căng thẳng".

Tuy nhiên, sau khi đặt mình vào thử thách, Thúy Vân đã nỗ lực hết sức và tỏa sáng ngoài sức mong đợi. Hiện tại, người đẹp được tin tưởng giao cho cầm trịch hàng loạt chương trình lớn nhỏ, trong đó phải kể đến Nhân Tố Bí Ẩn mùa 2, VTV Gặp Gỡ, Ai Sẽ Thành Sao… Ngoài ra, Á hậu còn làm Giám khảo các cuộc thi Người Hát Tình Ca, Biệt Đội Phong cách, giám khảo khách mời cho Vietnam ’s Next Top Model, Cười xuyên Việt, Hoa hậu Doanh nhân người Việt...

Hành trình Từ Trái Tim: Câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm đam mê và sợ thất bại! - Ảnh 3.

5 cuốn sách đổi đời – Những người nổi tiếng đã đọc và thành công, tại sao bạn không thử?

Hoa hậu Thùy Dung cho biết, trong 5 đầu sách mà Hành trình Từ Trái Tim đang trao tặng cho hàng triệu thanh niên Việt thì cô ấn tượng với cuốn Đắc Nhân Tâm và Quốc Gia khởi nghiệp… Thùy Dung kể rằng, trong những lúc cảm thấy bế tắc nhất thì chính sự nỗ lực, kiên cường của người dân Do Thái được thể hiện trong cuốn Quốc gia khởi nghiệp đã tiếp thêm cho cô lòng tin vững bước tiến về phía trước.

Chia sẻ về cuốn sách đổi đời, Á hậu Thúy Vân lại cho hay cô rất yêu thích cuốn Khuyến học. Theo Thúy Vân, trong cuộc đời này, mỗi người đều có trách nhiệm làm giàu, không chỉ vật chất mà còn phải giàu có cả tâm hồn và tri thức.

Từng đọc những cuốn sách trong bộ sách nền tảng đổi đời, Hoa hậu Tiểu Vy tỏ ra rất tâm đắc với 2 cuốn Đắc Nhân Tâm; Nghĩ giàu, Làm giàu. Tiểu Vy tâm sự, sau khi đọc hết cuốn Nghĩ giàu, Làm giàu, cô nhận ra rằng khi mình có ước mơ lớn, suy nghĩ khác biệt thì mình sẽ làm được những điều lớn lao, khác biệt.

"Muốn làm được, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu. Việc đó có thể khó nhưng nếu bản thân thật sự nỗ lực cộng thêm việc nắm rõ thuyết Đắc Nhân Tâm thì sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giống người ta thường nói: Khi đi cùng nhau, không gì là không thể".

Nói về vai trò của việc đọc, Á hậu Hoàng My kể sau khi cô đi qua 22 nước trên thế giới, từng có 3 năm sống Israel, du học Mỹ cũng như sinh sống tại Nhật Bản thì đã rút ra một chiêm nghiệm rằng mỗi một quốc gia hùng cường, người dân đều có một cuốn sách "tủ" gối đầu giường.

"Lý do khiến mình thích đọc sách vì sách mở ra chân trời mới, nghe những câu chuyện khác, tiếp cận với nền tri thức mới. Mỗi lần đọc sách đều gặp người bạn mới, lớn tuổi hơn và dạy rất nhiều điều trong cuộc sống", Á hậu Hoàng My nói.

Đồng tình với quan điểm này, Á hậu Thúy Vân cũng cho rằng: "Thứ mà thanh niên Việt có thể thi đua, tranh đấu với bạn bè Quốc tế chính là tri thức mà muốn có tri thức, trước hết là phải quan tâm đến việc đọc sách".

Khi người nghèo muốn làm giàu, sức mạnh nội lực của họ lớn hơn bất cứ ai

Á hậu Hoàng My, Thùy Dung, Mâu Thủy, HH Thùy Dung, Tiểu Vy, Kỳ Duyên… đều đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước khi có được chỗ đứng như hiện tại trong xã hội. Chia sẻ về con đường dẫn đến thành công, tất cả người đẹp đều tin rằng, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết ước mơ những điều lớn lao, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu, xác định đúng năng lực lõi và nắm rõ cách thu phục lòng người.

"Khi chúng ta đi nhiều, biết rộng, nghĩ lớn, nghĩ sâu thì càng có nhiều cơ hội đi xa và bay cao hơn nữa", Á hậu Hoàng My nói.

Hành trình Từ Trái Tim: Câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm đam mê và sợ thất bại! - Ảnh 5.

Tuy nhiên, ước mơ trong cuộc đời mỗi người cũng có thể thay đổi theo thời gian. "Vì thế cũng đừng ngại phải thay đổi điều bạn đã mơ ước, khát khao. Không ai bắt bạn trả tiền cho giấc mơ nên hãy cứ sống, cứ mơ ước và nỗ lực hết mình", Hoa hậu Tiểu Vy nói.

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại đem sách đến tặng cho học sinh vùng cao – nơi mà cuộc sống còn khó khăn, ít người dám nuôi mộng khởi nghiệp, Hoa hậu Kỳ Duyên cho rằng: "Người giàu muốn giàu thêm có khi không nhiều bằng người nghèo muốn giàu lên. Khi chúng ta nghèo mà lại nuôi khát vọng làm giàu thì chắc chắn, ước mơ đó ẩn chứa rất nhiều nguồn năng lượng".

Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng cho rằng, đầu tư vào sách tức là đầu tư cho tri thức. Sách là ánh sáng của tri thức, tặng sách tức là thắp sáng tri thức, thắp sáng ước mơ khát vọng và điều ấy luôn cần cho bất cứ ai, không phải riêng học sinh vùng núi cao nghèo khó.

Trong khi đó, Á hậu Mâu Thủy lại tin rằng, "Muốn làm việc lớn phải có động cơ đủ mạnh". Vì thế, những em học sinh nghèo nuôi giấc mơ đổi đời, thoát cảnh nghèo khó mới chính là những người nắm giữ nguồn nội lực mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

"Trong số nhiều nguồn nội lực, niềm tin làm giàu vì quê hương, dân tộc bao giờ cũng là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Nếu chúng ta đã nghĩ được sâu và xa như thế thì chúng ta đã chạm đến nguồn năng lượng vĩ đại để bứt phá thành công", Hoa hậu Kỳ Duyên nói thêm.

Hành trình Từ Trái Tim: Câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm đam mê và sợ thất bại! - Ảnh 6.

Nói về ý nghĩa mà 5 cuốn sách đổi đời đem đến cho học sinh vùng cao, ông Phan Sỹ Quang – Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Đắk Nông) cho hay, 5 cuốn sách này chính là kiến thức căn bản bất cứ ai cũng nên được trang bị để mở mang, phát triển toàn diện về nhân cách, ý chí, khát vọng vươn lên.

"Ở trường THPT Chu Văn An và nhiều trường tại vùng núi, học sinh không chỉ nuôi giấc mơ đậu đại học mà nhiều em còn khao khát khởi nghiệp làm giàu. Tôi nghĩ, càng ở vạch xuất phát khó khăn, con người ta lại càng mơ ước những điều lớn lao, vĩ đại. 2000 cuốn sách nhận từ Hành trình trái tim, tôi tin nó không chỉ giúp hàng trăm học sinh thời điểm hiện tại ở trường mà còn giúp hàng nghìn thế hệ học sinh tiếp theo thay đổi suy nghĩ, thay đổi số phận".

Bà Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đoàn trường CĐ Sư phạm Gia Lai cũng cho rằng, những cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng chính là một món ăn tinh thần to lớn dành cho học sinh nghèo miền núi.

"Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim và tôi tin, hành trình này sẽ truyền cảm hứng to lớn để học sinh, sinh viên Gia Lai nuôi dưỡng ước mơ phát triển bản thân, giúp ích cho quê hương, đất nước".

4 Apr 19_C H U T I C H V A C A U N O I TT original-01

Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay nhằm kiến tạo Khát Vọng Lớn, Chí Hướng Vĩ Đại cho thế hệ Thanh Niên Việt Nam; xây dựng Trí Huệ và sự Minh Triết toàn diện cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đổi đời tới Thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất và sức mạnh thể chất, tạo nên sức mạnh của quốc gia.

"Tủ sách nền tảng đổi đời" gồm hơn 100 đầu sách quý được CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi toàn diện và đúng đắn về 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa học, Triết học, Huyền học, Y học, Võ học, Kinh tài học, Chính trị học, Đạo đức học, Xã hội học, Mỹ học, Âm thanh học và Ngôn ngữ học. Trong đó, 5 cuốn sách "Nghĩ Giàu Làm Giàu", ‘Khuyến Học", "Quốc Gia Khởi Nghiệp", "Đắc Nhân Tâm", "Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách" là những cuốn sách mở đầu của "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời".

Từ năm 2018 - 2023, "Hành trình Từ Trái Tim" mong muốn trang bị đến hơn 20 triệu hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là một thư viện ánh sáng tri thức toàn diện; từng "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời" đến 11.085 nhà văn hóa xã; 212 nhà văn hóa quận; 1.642 nhà văn hóa huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hóa phường; thư viện của 713 đơn vị hành chính gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị toàn bộ hệ thống thư viện các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội… và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỉ đô la. Trung Nguyên Legend hy vọng và tin rằng Hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng, hội tụ, đoàn kết, lan tỏa và được tổ chức sâu rộng hơn, rộng khắp hơn trên mọi miền đất nước; cùng sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhân vật ảnh hưởng, giới tinh hoa, truyền thông…vì một Chí Hướng lớn, vì một Khát Vọng vĩ đại, Khởi Nghiệp Kiến Quốc không chỉ cho 30 triệu thanh niên Việt mà cho mọi gia đình, mọi công dân Việt Nam. Với nguồn lực còn hạn chế về nhân lực, vật lực… nhưng Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ thực hiện bằng Tâm Thiện Lành và trách nhiệm cao nhất.

Đến nay, "Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã có sự đồng hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam… cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế; cùng các cơ quan truyền thông: Một Thế Giới, Thanh Niên, Soha, Tiền Phong…Hành trình đang tiếp tục tổ chức các chương trình hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên quân đội… tại hệ thống các trường đại học, học viện, cao đẳng, phổ thông trung học; hệ thống các nhà thư viện, nhà văn hóa …trên khắp cả nước và vùng biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc.

Thông tin chi tiết về ‘Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" liên tục được cập nhật tại www.hanhtrinhlapchividai.com hoặc https://www.facebook.com/lapchividai

Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại