Hành trình 70 năm: Những chiến binh đưa KQ Mỹ chiếm lĩnh bầu trời

Nhật Minh |

Những chiếc P-38 Lightnings, P-40 Warhawks, P-47 Thunderbolts, P-51 Mustangs từng thống trị bầu trời Thế chiến II, cùng với các máy bay hiện đại F-16, F-22, F-35 đã có dịp tụ hội.

Business Insider ngày 5/5 đưa tin, vào tháng 3 vừa qua, phi công từ khắp nơi trên nước Mỹ đã đổ về căn cứ không quân Davis-Monthan tại Arizona và chuẩn bị cho sự kiện "Heritage Flight" thường niên lần thứ 20, để phô diễn ưu thế trên không của quân đội Mỹ trong 70 năm qua.

Những chiếc P-38 Lightnings, P-40 Warhawks, P-47 Thunderbolts, P-51 Mustangs từng thống trị bầu trời trong Thế chiến II, cùng với các tiêm kích hiện đại F-16, F-22 và F-35 đều có mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong sự kiện này:


Các máy bay, dù mới hay cũ, đều phải được nhân viên kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ.

Các máy bay, dù mới hay cũ, đều phải được nhân viên kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ.


Phi công Fred Roberts, 93 tuổi, là người đã điều khiển máy bay P-51 Mustang thời Thế chiến II tấn công Không quân Phát xít Đức.

Phi công Fred Roberts, 93 tuổi, là người đã điều khiển máy bay P-51 Mustang thời Thế chiến II tấn công Không quân Phát xít Đức.


Cảnh quan nhìn từ buồng lái một chiếc Mustang.

Cảnh quan nhìn từ buồng lái một chiếc Mustang.


F-86 là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên.

F-86 là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên.


Brad Balazs - phi công F-16 đang chỉ cho cậu con trai 2 tuổi những mẫu máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ thời Thế chiến 2.

Brad Balazs - phi công F-16 đang chỉ cho cậu con trai 2 tuổi những mẫu máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ thời Thế chiến 2.


Chiếc P-40 đầu tiên được sản xuất năm 1939, nhưng nhờ được bảo dưỡng chuyên nghiệp, buồng lái của nó trông còn rất mới.

Chiếc P-40 đầu tiên được sản xuất năm 1939, nhưng nhờ được bảo dưỡng chuyên nghiệp, buồng lái của nó trông còn rất mới.


P-51D Mustang, F-86 Sabre và P-38 Lightning trở lại đường băng sau khi luyện tập màn bay trình diễn theo đội hình.

P-51D "Mustang", F-86 "Sabre" và P-38 "Lightning" trở lại đường băng sau khi luyện tập màn bay trình diễn theo đội hình.


Chiếc F-16 đã sẵn sàng cho chuyến bay.

Chiếc F-16 đã sẵn sàng cho chuyến bay.


Tiêm kích F-22 dẫn đầu đội hình bay trình diễn.

Tiêm kích F-22 dẫn đầu đội hình bay trình diễn.


Đặc biệt năm nay còn có sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Lightning II.

Đặc biệt năm nay còn có sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Lightning II.


Đây là chiếc máy bay có cùng biệt danh với F-35 - P-38 Lightning.

Đây là chiếc máy bay có cùng "biệt danh" với F-35 - P-38 Lightning.


F-35 sánh đôi cùng P-38 Lightning...

F-35 sánh đôi cùng P-38 "Lightning"...


Đây là lần đầu tiên F-35 Lightning II và P-38 Lightning cùng song hành.

Đây là lần đầu tiên F-35 Lightning II và P-38 Lightning cùng song hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại