Hành khách cố mở cửa máy bay giữa trời vì nhầm là nhà vệ sinh

Ngọc Bích |

Nam thanh niên khẳng định nhầm lẫn cửa máy bay là lối vào nhà vệ sinh do lần đầu đi máy bay.

Sự việc xảy ra trong chuyến bay của hãng hàng không GoAir vào ngày 22/9, khởi hành từ Delhi đến Patna, Ấn Độ. 

Theo Foxnews, nam hành khách, khoảng 20 tuổi, người tự nhận lần đầu tiên đi máy bay, đã cố tìm cách mở cửa thoát hiểm và tuyên bố rằng anh ta nhầm đó là nhà vệ sinh.

Hành khách cố mở cửa máy bay giữa trời vì nhầm là nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Một máy bay của hàng GoAir. Ảnh: iStock

Các vị khách cùng có mặt trên chuyến bay cho biết, nam thanh niên dùng hai tay kéo mạnh cánh cửa, miệng không ngừng nói rằng cần dùng nhà vệ sinh khẩn cấp. 

Khi nhận ra anh ra đang mắc sai lầm chết người, các vị khách khác nhanh chóng thông báo tới phi hành đoàn. Sau một thời gian thuyết phục và cưỡng chế, nam thanh niên này cũng đồng ý trở lại chỗ ngồi.

Lực lượng phụ trách an ninh sân bay Ấn Độ khẳng định thực tế cánh cửa sẽ không thể nào mở do chênh lệch áp suất không khí với môi trường bên ngoài.

Sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn, hành khách trên đã bị tạm giam và thẩm vấn. Sanowar Khan, một cảnh sát địa phương cho hay, sự việc trên đã khiến chuyến bay bị xáo trộn nhẹ khi một số nam hành khách cố gắng “vật lộn” để ngăn chàng trai làm điều ngu ngốc. 

Mặc dù vậy, cảnh sát nhận định hành động của nam hành khách là hoàn toàn vô ý và không hề có động cơ.

Đây không phải là lần đầu tiên hành khách cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay. 

Trước đó, hồi đầu năm 2018, một người đàn ông 25 tuổi trong chuyến bay từ đảo Hải Nam tới Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng cố tình làm điều dại dột trên.

Hành khách cố mở cửa máy bay giữa trời vì nhầm là nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Sự cố xảy ra tại Trung Quốc hồi đầu năm. Ảnh: 封面新闻

Sau khi bị bắt giữ, người này tuyên bố anh ta cảm thấy nóng và chỉ vô tình ấn vào chốt cửa mà không hề nghĩ rằng nó sẽ mở ra. 

Sau lời giải thích thiếu logic trên, nam hành khách này bị phạt hơn 11.000 USD (hơn 250 triệu VND) và bắt giam trong 15 ngày vì tội danh phá hoại cơ sở vật chất hàng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại